Chiều 28/8, kết thúc xét xử sơ thẩm lần thứ 2 vụ tham nhũng đất đai xảy ratại huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minhđã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Khỏe (sinh năm 1954), nguyên Chủ tịch Ủy bannhân dân huyện Hóc Môn 18 năm tù về các tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thihành nhiệm vụ,” “Nhận hối lộ,” “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người khác có chứcvụ, quyền hạn để trục lợi.”
Trong khi đó, Trần Thị Hà (sinh năm 1967) nguyên giám đốc Công ty trách nhiệmhữu hạn dịch vụ-thương mại-kinh doanh-xây dựng nhà Thành Phát, bị phạt 30 năm tùvề các tội “đưa hối lộ” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”
Cùng tội danh này, chồng của Hà là Hà Văn Hòa (sinh năm 1954), bị tuyên phạt20 năm tù, cộng với bản án 4 năm tù trước đó, Hòa phải chấp hành hình phạt chunglà 24 năm tù.
Các bị cáo còn lại, nguyên là quan chức, cán bộ huyện Hóc Môn, xã Đông Thạnh,Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Chợ Lớn, lĩnh các mức ántừ 3 năm tù treo đến 10 năm tù giam.
[Xử sơ thẩm lần 2 vụ tham nhũng đất ở huyện Hóc Môn]
Theo Hội đồng xét xử, Nguyễn Văn Khỏe mặc dù đã nhiều lần nhận quà, tiền biếucủa Trần Thị Hà và Hà Văn Hòa trị giá 1,4 tỷ đồng, nhưng do có thái độ khai báothành khẩn, quá trình công tác có nhiều cống hiến, người thân gia đình có côngvới cách mạng, đã khắc phục một phần hậu quả nên giảm nhẹ mức án dưới khung hìnhphạt (tại tòa, Viện kiểm sát nhân dân đề nghị 27-30 năm tù).
Ngoài ra, tòa cũng tuyên buộc vợ chồng Trần Thị Hà phải bồi thường thiệt hạicho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Chợ Lớn18 tỉ đồng và 3.000 lượng vàng SJC.
Trong phiên sơ thẩm lần thứ 1, Nguyễn Văn Khỏe bị phạt 26 năm tù, vợ chồng Hàcùng lĩnh án chung thân. Sau đó, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại thànhphố Hồ Chí Minh đã hủy án, giao cấp sơ thẩm điều tra bổ sung./.
Trần Xuân Tình (TTXVN)