Nhà đầu tư châu Á tìm kiếm nơi 'trú ẩn an toàn' trước bất ổn đại dịch

Nhiều người vẫn lạc quan về khả năng “vượt bão” của châu Á khi các quốc gia hàng đầu của khu vực giữ số người tử vong vì đại dịch ở mức thấp hơn nhiều so với những nơi khác.
Nhà đầu tư châu Á tìm kiếm nơi 'trú ẩn an toàn' trước bất ổn đại dịch ảnh 1Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 khi đi trên đường phố Minami, tỉnh Osaka (Nhật Bản), ngày 15/1/2022. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Mối đe dọa của biến thể Omicron đang ngày càng hiện hữu đối với nhiều quốc gia lớn nhất châu Á, trong khi tình hình có vẻ đã dịu bớt ở một số quốc gia phương Tây.

Điều đó đang làm phức tạp thêm việc tìm kiếm những lựa chọn của các nhà đầu tư trong khu vực.

Những biến động từ biến thể mới

Các nước phương Tây, từ Thụy Sỹ, Tây Ban Nha đến Vương quốc Anh đa phần đang cho rằng đại dịch COVID-19 có thể đang chuyển thành một loại bệnh đặc hữu.

Trong khi đó ở châu Á, làn sóng biến thể Omicron đang bắt đầu bùng phát với số ca mắc COVID-19 gia tăng ở Nhật Bản hay Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc).

Sự gia tăng số ca mắc COVID-19 mới ở Tokyo khiến các nhà chức trách Nhật Bản phải tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, trong khi chính quyền Hong Kong phải mở rộng các lệnh hạn chế đi lại để kiểm soát tình hình.

Quá mệt mỏi với các đợt đóng cửa, các quốc gia châu Âu đã phần lớn tránh quay trở lại các biện pháp gây nhiều khó khăn cho nền kinh tế.

[Năm 2021, hơn 1,3 tỷ USD đầu tư vào các dự án khởi nghiệp ở Việt Nam]

Tuy nhiên, nhà phân tích thị trường cấp cao tại công ty môi giới đầu tư Oanda (Mỹ), ông Jeffrey Halley, viết trong một báo cáo mới đây rằng các quốc gia châu Á không hoàn toàn tin tưởng nhận định của các nước phương Tây rằng đợt dịch mới sẽ nhẹ hơn và tác động hạn chế hơn.

Vấn đề là các chính phủ châu Á đang thực hiện những chính sách và chiến lược phòng chống dịch rất khác nhau, từ việc Trung Quốc quyết tâm theo đuổi "zero COVID" cho đến việc Australia chuyển sang trạng thái sống chung với dịch bệnh.

Một số nước khác lại tỏ ra thận trọng với các biện pháp lưng chừng giữa hai cấp độ trên. Tốc độ tiêm chủng và sức mạnh của hệ thống chăm sóc sức khỏe cũng có nhiều khác biệt giữa các quốc gia trong khu vực.

Đây được coi là một trong những cách đại dịch COVID-19 đang buộc nhà đầu tư phải đối mặt với những thách thức mới.

Dù vậy, nhiều người vẫn lạc quan về khả năng “vượt bão” của châu Á khi các quốc gia hàng đầu của khu vực giữ số người tử vong vì đại dịch ở mức thấp hơn nhiều so với những nơi khác.

Lựa chọn nào cho nhà đầu tư

Đối với một số người, thành công của Chính phủ Trung Quốc trong việc dập tắt bất cứ ổ dịch bùng phát nào đồng nghĩa các nhà đầu tư tại đây không phải lo lắng về biến thể Omicron.

Bà Jian Shi Cortesi, Giám đốc đầu tư chứng khoán tại thị trường Trung Quốc và châu Á của công ty quản lý tài sản toàn cầu GAM Investments (Thụy Sỹ), đánh giá dù các lệnh phong tỏa có thể tạm thời làm gián đoạn một số địa điểm nhất định, chúng nhiều khả năng ít tác động đến nền kinh tế Trung Quốc nói chung.

Theo bà, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã học cách thích ứng với chiến lược “zero COVID” và hầu hết các lĩnh vực hoạt động bình thường.

Tuy nhiên, một số khác đang tự hỏi chiến lược đó có thể được duy trì trong bao lâu.

Nhà đầu tư châu Á tìm kiếm nơi 'trú ẩn an toàn' trước bất ổn đại dịch ảnh 2Người dân quét mã kiểm tra y tế trước khi vào nhà hàng tại Hong Kong, Trung Quốc, ngày 9/12/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngân hàng Morgan Stanley (Mỹ) đã hạ các dự báo cho nền kinh tế Hong Kong khi thành phố này một lần nữa áp đặt các lệnh hạn chế đi lại nghiêm ngặt - yếu tố có khả năng trì hoãn việc mở cửa trở lại với Trung Quốc đại lục.

Các lệnh đóng cửa của Trung Quốc hiện vẫn chỉ mang tính cục bộ, nhưng có thể trở nên phổ biến hơn trong giai đoạn tới.

Một nền kinh tế châu Á lớn khác - Nhật Bản - cũng là một trong những quốc gia đầu tiên thực hiện chiến lược “sống chung với COVID-19” vào năm 2020.

Nhưng dưới thời chính phủ của Thủ tướng Fumio Kishida, chính sách chống dịch của nước này đã trở nên thận trọng hơn, dù 80% dân số đã tiêm hai mũi vaccine.

Ông Richard Kaye, nhà quản lý danh mục đầu tư tại công ty quản lý tài sản Comgest Asset Management Japan Ltd. (Nhật Bản), nhận định Nhật Bản hiện là quốc gia có các yêu cầu kiểm soát biên giới nghiêm ngặt hàng đầu trong nhóm các nền kinh tế phát triển.

Nhưng chuyên gia này lưu ý chính sự nghiêm khắc đó giúp Nhật Bản trở thành một thị trường lý tưởng khi nước này mở cửa trở lại.

Theo ông kaye, dù chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản vẫn thấp hơn chỉ số chứng khoán châu Á trung bình khoảng 3%, nhà đầu tư vẫn có thể tin tưởng vào thị trường này khi mở cửa trở lại với triển vọng rộng hơn nhiều so với các nền kinh tế lớn khác.

Ông Kaye đánh giá các nhóm cổ phiếu hàng không, nhà điều hành sân bay, tàu hỏa và bán lẻ sẽ hưởng lợi lớn khi các yêu cầu kiểm soát biên giới được chính thức gỡ bỏ.

Trong khi đó, chiến lược gia Wai Ho Leong tại công ty quản lý tài chính Modular Asset Management của Singapore nhận định các quốc gia châu Á nhìn chung sẽ được chuẩn bị tốt hơn để đối phó với làn sóng dịch do biến thể Omicron gây ra, khi đợt dịch này nhiều khả năng sẽ tồn tại trong thời gian ngắn hơn.

Theo ông, những nước có tỷ lệ tiêm chủng cao và các biện pháp kiểm soát đi lại kịp thời sẽ có khả năng phục hồi nhanh hơn sau làn sóng này.

Dựa trên những đánh giá trên, ông cho rằng Singapore, Trung Quốc, Hàn Quốc, vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) và Malaysia có tiềm năng trở thành “những người chiến thắng,” trong khi Ấn Độ, Thái Lan và Philippines mới chỉ bắt đầu chứng kiến sự gia tăng số ca mắc mới COVID-19.

Ông khuyến nghị nhà đầu tư nên đặt cược vào các lĩnh vực bao gồm tiêu dùng không thiết yếu, ôtô và ngân hàng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục