Chương trình "Gặp gỡ Hàn Quốc 2024" tại Bình Dương là dịp để hai bên đánh giá kết quả hợp tác trong 30 năm qua và thảo luận về định hướng phát triển trong tương lai.
Với rất nhiều điều kiện thuận lợi, tiềm năng, dư địa phát triển, cùng với những cam kết mạnh mẽ của lãnh đạo tỉnh Thái Bình, sự hợp tác của Thái Bình với các đối tác đến từ Hàn Quốc ngày càng mạnh mẽ.
Doanh nghiệp Hàn Quốc quan tâm về các cơ hội đầu tư tại Yên Bái trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, sản xuất vật liệu mới, năng lượng sạch, sản xuất linh kiện điện tử, thủ công mỹ nghệ truyền thống.
Chỉ trong vòng 11 ngày đầu tháng 8/2023, các nhà đầu tư Hàn Quốc đã mua ròng 9,1 triệu USD cổ phiếu tại Việt Nam, cao gấp hơn 4 lần so với tổng quy mô 2,12 triệu USD mua ròng của cả tháng 7.
Hàn Quốc hiện có 589 dự án đầu tư còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt khoảng 13,68 tỷ USD, chiếm khoảng 65% tổng vốn đầu tư nước ngoài tại các khu công nghiệp tại tỉnh Bắc Ninh.
Chủ tịch UBND tỉnh Tháì Bình cam kết sẽ hỗ trợ tối đa về cơ chế chính sách, thủ tục pháp lý đầu tư cũng như bảo đảm các điều kiện môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, ổn định cho nhà đầu tư.
Các doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ tiếp tục tăng cường sự liên kết để Việt Nam củng cố vị thế là mắt xích quan trọng, có trách nhiệm trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.
Hoạt động đầu tư của doanh nghiệp Hàn Quốc trước đây tập trung chủ yếu tại các thành phố lớn Hà Nội, Thành phố Hồ chí Minh và các tỉnh lân cận nhưng hiện nay đã dần dần lan tỏa ra các tỉnh thành khác.
Hóa chất, thương mại tổng hợp, cung ứng lao động, dược phẩm, công nghệ năng lượng mới, hạ tầng thông minh, vận tải và logistics... là các lĩnh vực mà DN Việt Nam-Hàn Quốc rất quan tâm đầu tư hợp tác.
Lãnh đạo tỉnh Thái Bình giải đáp các câu hỏi của nhà đầu tư Hàn Quốc về mô hình hợp tác giữa các cơ sở đào tạo nhân lực công nghiệp và doanh nghiệp, sản xuất, nhập khẩu, lưu thông các mặt hàng.
Hàn Quốc hiện là quốc gia đứng vị trí số một về đầu tư tại Việt Nam với hơn 9.000 dự án còn hiệu lực và tổng vốn đăng ký đạt trên 71,5 tỷ USD, trong đó gần 500 dự án đầu tư thuộc lĩnh vực ICT.
TP Hồ Chí Minh hiện đang tìm kiếm đối tác, nguồn lực cho một số lĩnh vực trong mục tiêu phát triển 5 năm tới như xử lý nước thải và chất thải rắn, chống ngập, đô thị thông minh, trung tâm tài chính.
Với việc kiểm soát tốt dịch COVID-19, Việt Nam sẽ được hưởng lợi từ làn sóng dịch chuyển sản xuất, lạm phát thấp, chính sách tiền tệ linh hoạt… sẽ là cơ sở để thị trường chứng khoán tiếp tục ổn định.
Việt Nam cam kết hợp tác chặt chẽ với các nước, trong đó có Hàn Quốc, để trở thành biểu tượng hợp tác, sát cánh cùng phát triển trong giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.
Các dự án tập trung vào một số lĩnh vực như phát triển hạ tầng đô thị công nghiệp, phát triển thành phố xanh và thông minh, trung tâm mua sắm, tổ hợp khách sạn, nông nghiệp đô thị ứng dụng công nghệ.
Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các nhà đầu tư Hàn Quốc có nhiều lợi thế trong lĩnh vực này trên nền tảng sự tương đồng văn hóa, sự yêu mến của người Việt Nam đối với Hàn Quốc.
Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, Hàn Quốc có chiến lược đẩy mạnh đầu tư hơn nữa vào Việt Nam trong những năm tới, trong đó có ngành thời trang, thế mạnh của Việt Nam.
Các start-up Việt Nam tới Hàn Quốc lần này có rất nhiều điểm ưu điểm như kỹ năng sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh tốt hơn các start-up Hàn Quốc, cách thuyết trình gọi vốn cũng rất tốt.
Đối với tỉnh Bắc Ninh, các doanh nghiệp Hàn Quốc hiện là đối tác lớn nhất với 824 dự án, tổng số vốn đạt trên 12 tỷ USD, chiếm 19,4% tổng vốn đầu tư của doanh nghiệp Hàn Quốc vào Việt Nam.