Thành phố Hồ Chí Minh - điểm đến tin cậy của các nhà đầu tư Hàn Quốc

TP Hồ Chí Minh hiện đang tìm kiếm đối tác, nguồn lực cho một số lĩnh vực trong mục tiêu phát triển 5 năm tới như xử lý nước thải và chất thải rắn, chống ngập, đô thị thông minh, trung tâm tài chính.
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đón tiếp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong Seug. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đón tiếp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong Seug. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Chiều 4/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đã tiếp Đoàn cấp cao Quốc hội Hàn Quốc do Chủ tịch Quốc hội Park Byeong Seug dẫn đầu, đang trong chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho biết, trong những năm qua, quan hệ giữa Thành phố Hồ Chí Minh với Hàn Quốc nói chung, với các địa phương, đối tác Hàn Quốc nói riêng đạt nhiều kết quả ấn tượng và tốt đẹp.

Trong bối cảnh hạn chế đi lại do dịch COVID-19 hiện nay, Thành phố vẫn quyết tâm duy trì, thúc đẩy quan hệ hợp tác với các địa phương của Hàn Quốc.

Bí thư Thành ủy mong muốn chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc sẽ giúp quảng bá hình ảnh Thành phố như một điểm đến đáng tin cậy với cộng đồng các nhà đầu tư Hàn Quốc.

Chia sẻ tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho rằng, hợp tác cấp địa phương giữa hai bên còn nhiều dư địa để tiếp tục phát triển.

[Thúc đẩy mối quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc]

Thành phố hiện đang tìm kiếm đối tác, nguồn lực cho một số lĩnh vực trong mục tiêu phát triển 5 năm tới như xử lý nước thải và chất thải rắn, chống ngập, đô thị thông minh, trung tâm tài chính…

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh hy vọng, với kinh nghiệm của mình, Hàn Quốc có thể hỗ trợ Thành phố trong việc đào tạo nguồn nhân lực trình độ quốc tế trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI), y tế, du lịch, quản lý đô thị, tự động hóa, logistics…

Thành phố Hồ Chí Minh - điểm đến tin cậy của các nhà đầu tư Hàn Quốc ảnh 1 Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Bày tỏ trân trọng với sự đón tiếp trọng thị của Thành phố, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong Seug chúc tân Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đạt nhiều thành công trên cương vị mới; tin tưởng trong thời gian tới, quan hệ Hàn Quốc-Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng trên các lĩnh vực với nhiều hoạt động giao lưu, kết nối giữa hai bên.

Đánh giá cao tiềm năng phát triển của Thành phố với tư cách một trung tâm kinh tế hàng đầu của Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong Seug khẳng định: Hàn Quốc ghi nhận Thành phố Hồ Chí Minh là một trọng tâm liên kết quốc tế để tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Hàn Quốc là một quốc gia có tiềm năng, thế mạnh và kinh nghiệm trong hoạt động phát triển công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo. Vì thế, các địa phương, doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ sẵn sàng hợp tác cùng Thành phố Hồ Chí Minh trong lĩnh vực này.

Cảm ơn Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên thế giới nhưng đã tạo điều kiện cho các chuyên gia, nhà đầu tư Hàn Quốc nhập cảnh, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc đề nghị lãnh đạo Thành phố tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Hàn Quốc sinh sống tại Thành phố, cũng như các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc tiếp tục đầu tư, kinh doanh lâu dài tại Thành phố.

Đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác với 7 địa phương của Hàn Quốc.

Hội đồng nhân dân Thành phố đã thiết lập quan hệ với Hội đồng thành phố Busan và Incheon. Năm 2017, nhân kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc, Thành phố Hồ Chí Minh đã cùng tỉnh Gyeongsangbuk đồng chủ trì tổ chức Lễ hội Văn hóa thế giới với nhiều hoạt động giao lưu đa dạng, đặc sắc, trở thành sự kiện văn hóa lớn nhất mà Thành phố đồng tổ chức với địa phương nước ngoài.

Hàn Quốc là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 3 tại Thành phố Hồ Chí Minh và đã có những đóng góp to lớn trong sự phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong Seug và Đoàn cấp cao Quốc hội Hàn Quốc đã đi thăm một số cơ sở kinh tế của các nhà đầu tư Hàn Quốc tại tỉnh Đồng Nai; gặp gỡ đại diện cộng đồng người Hàn Quốc đang làm ăn, sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh; tham quan di tích lịch sử Hội trường Thống Nhất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục