Nhiều khán giả bày tỏ sự bất bình vì đến khoảng 9 giờ sáng - thời điểm bắt đầu phát vé theo đã phổ biến, ban tổ chức dán giấy thông báo ngừng phát vé vì lý do không đảm bảo về an ninh.
Gần 600 phụ nữ Thủ đô khoác lên mình tà áo dài, đồng diễn và xếp hình lá cờ Tổ quốc ngay tại quảng trường Nhà hát Lớn Hà Nội, tạo nên khoảnh khắc vừa rực rỡ vừa lay động trái tim người xem.
Giao lộ sáng tạo Thủ đô hình thành theo 7 công trình di sản tiêu biểu: Cung Thiếu nhi Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước, Bắc bộ Phủ, Nhà hát Lớn, Đại học Tổng hợp, phố Tràng Tiền, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.
Hàng loạt hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch, triển lãm thời trang, tọa đàm chuyên ngành... sẽ diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế sáng tạo năm 2024 có chủ đề "Giao lộ sáng tạo".
Cùng với những con người lịch sử, cầu Long Biên, Năm cửa ô, Nhà hát Lớn, Cột cờ Hà Nội là những địa danh lịch sử gắn liền với những mốc son Ngày Giải phóng Thủ đô.
Hà Nội ngàn năm văn hiến, nơi ghi dấu lịch sử ngàn năm, hội tụ hồn thiêng sông núi, tinh hoa văn hóa dân tộc. Ở đó, có những ngôi nhà xưa cũ đã "chứng kiến" biết bao thăng trầm của Thủ đô...
Người Hà Nội và du khách được ‘chạm miền ký ức’ đời sống bao cấp với tàu điện, xe đạp cũ, quạt tai voi, tivi cổ... và những món ăn trong 'phiên chợ quê' với những thức quà ngon nhớ mãi không quên.
Chương trình vinh danh 20 tập thể, cá nhân xuất sắc, tiêu biểu trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; đồng thời cũng nhìn lại 20 năm kể từ lần đầu tiên Chương trình được tổ chức (tháng 5/2004).
Hà Nội thông báo tổ chức vận chuyển miễn phí cho du khách tham quan Hà Nội bằng xe buýt 2 tầng theo hành trình City tour trong thời gian từ ngày 29/4-3/5.
Trước đó, chiều 17/4, Công an phường Tràng Tiền phát hiện xe ôtô Nissan biển kiểm soát 30H-694.04 do Nguyễn Ngọc Th. điều khiển tốc độ cao, rú ga, "drift" nhiều vòng quanh bùng binh trước Nhà hát Lớn.
Lịch sử ra đời và phát triển của Nhà hát Kịch Việt Nam gắn liền với sự phát triển của nghệ thuật sân khấu cách mạng Việt Nam và trưởng thành cùng lịch sử phát triển của đất nước.
68 năm trước (10/10/1954), Thủ đô Hà Nội được giải phóng. Đây là mốc son chói lọi, đánh dấu thất bại hoàn toàn của thực dân Pháp ở Việt Nam, mở ra thời kỳ phát triển mới của Thủ đô và đất nước.
Quận Hoàn Kiếm tập trung xây dựng một hình ảnh mang bản sắc riêng trên cơ sở khai thác các giá trị văn hóa lịch sử, vừa bảo tồn các giá trị truyền thống, vừa sáng tạo phù hợp với xu thế chung.
Tối 3/2, trước Nhà hát lớn thành phố, Ban tổ chức các ngày lễ lớn TP.HCM tổ chức chương trình nghệ thuật mừng Xuân Nhâm Dần 2022 - mừng Đảng quang vinh với chủ đề “Đảng là niềm tin tất thắng.”
Buổi hòa nhạc Huyền thoại Opera có sự tham gia của các nghệ sỹ Việt Nam-Pháp. Họ đã cất lên những bài hát kinh điển kỷ niệm 110 năm Nhà hát Lớn và tình hữu nghị hai nước.
Nhiều sản phẩm du lịch nội đô đã được hình thành trên cơ sở khai thác các giá trị văn hóa, lịch sử của Hà Nội nhằm phục vụ chính người dân Thủ đô cũng như du khách các tỉnh, thành khác.
Tối 21/11/2021, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Chương trình nghệ thuật “Niềm tin và khát vọng.” Đây là một trong các sự kiện nổi bật chào mừng Hội nghị Văn hóa toàn quốc 2021
Chương trình "Niềm tin và khát vọng" được xây dựng công phu, hoành tráng, mang tâm huyết sáng tạo của lực lượng những người làm nghệ thuật trên cả nước.
Vở kịch được sống lại nhân dịp kỷ niệm 100 năm sân khấu kịch nói Việt Nam đồng thời mang ý nghĩa sâu sắc khi phản ánh lối sống Âu hóa sa đọa, bỏ qua các giá trị truyền thống, trách nhiệm với gia đình.