Vẻ đẹp ngỡ ngàng của những công trình, kiến trúc vượt thời gian tại Hà thành
Hà Nội ngàn năm văn hiến, nơi ghi dấu lịch sử ngàn năm, hội tụ hồn thiêng sông núi, tinh hoa văn hóa dân tộc. Ở đó, có những ngôi nhà xưa cũ đã "chứng kiến" biết bao thăng trầm của Thủ đô...
Những công trình kiến trúc như những minh chứng lịch sử chứng kiến bao sự kiện vô giá, những thăng trầm của thủ đô Hà Nội.
Cùng nhìn ngắm Thủ đô Ngàn năm văn hiến qua các địa danh lịch sử, công trình kiến trúc cho thấy sự thay đổi diện mạo từ xưa cho tới hiện tại, giúp chúng ta có một góc nhìn mới lạ hơn và rõ ràng hơn về sự phát triển của nơi lưu dấu lịch sử ngàn năm...
Nhà hát Lớn Hà Nội có tên ban đầu là Nhà hát Thành phố (Théatre municipal). Công trình này được Pháp khởi công xây dựng năm 1901 và hoàn thành năm 1911 trên phố Paul Bert. Được xây dựng theo mẫu nhà hát Opéra Ganier ở Paris nhưng với quy mô nhỏ hơn và những vật liệu phù hợp với điều kiện khí hậu địa phương. Ngày nay nhà hát Lớn Hà Nội tọa lạc tại số 1 phố Tràng Tiền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Cửa hàng bách hóa Grands Magasins ở ngã tư Paul Bert - Francis Garnier nay được xây dựng lại, trở thành Trung tâm thương mại Tràng Tiền Plaza nằm tại số 24 Phố Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Được gọi là quảng trường Paul Bert trong thời kỳ thuộc địa Pháp. Sau năm 1945, Nhà Bát Giác được xây dựng trong khuôn viên của vườn hoa và khu vực này đã được đổi tên và nhà Bát Giác được xây dựng để dành cho các hoạt động văn hóa và biểu diễn. Nhà Bát Giác nằm ở trong khuôn viên vườn hoa Lý Thái Tổ ngày nay.
Nhà Thờ Lớn được xây dựng vào năm 1884 và khánh thành đúng ngay dịp lễ Giáng sinh năm Đinh Hợi (1887). Tên gọi đầu tiên của Nhà Thờ Lớn là Nhà thờ Thánh Giu-se (Saint Joseph). Ngày nay Nhà thờ Lớn Hà Nội tọa lạc tại 40 Phố Nhà Chung, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội . Bảo tàng lúc đầu mang tên Bảo tàng Viện Viễn Đông Bác cổ, nằm trên phố Concession về sau đổi thành Bảo tàng Louis Finot. Bảo tàng được xây dựng năm 1925, hoàn thành năm 1932. Hiện nay là Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, nằm tại số 1, phố Phạm Ngũ Lão. Cổng Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Văn Miếu được xây dựng từ năm 1070 và được coi là Trường đại học đầu tiên của Việt Nam. Ngày nay nằm tại 58 Phố Quốc Tử Giám, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội Cột cờ được khởi công xây dựng từ năm 1805 dưới thời nhà Nguyễn và tốn 7 năm để hoàn thành. Trong thời kì kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Cột cờ Hà Nội được sử dụng như một đài quan sát khu vực nội và ngoại thành. Khi Cách mạng tháng Tám thành công, ngày 10/10/1954, đúng 15 giờ tiếng Quốc ca vang vọng giữa tiếng hò reo và hình ảnh lá cờ bay phất phới trên Cột cờ Hà Nội. Đánh dấu một bước ngoặt lớn vô cùng ý nghĩa, Hà Nội sạch bóng quân thù, hân hoan đón mừng những người con chiến thắng trở về giải phóng Thủ đô. Cột cờ Hà Nội hiện nay đang nằm tại địa chỉ 28A Điện Biên Phủ, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình.
Nhà ga được khởi công xây dựng vào năm 1899, khánh thành năm 1902 và có tên gọi là ga Trung tâm Hà Nội. Tuy nhiên tên gọi này khá dài nên người dân thường gọi là ga Hàng Cỏ. Trong kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ, ga Hàng Cỏ không chỉ là cầu nối quan trọng để tiếp tế lương thực, vũ khí, đạn dược... Ngày nay ga Hàng Cỏ được đổi tên thành Ga Hà Nội, nằm tại số 120 đường Lê Duẩn. Ô Quan Chưởng có tên chữ là Đông Hà Môn. Ô Quan Chưởng được xây dựng vào năm 1749, nằm ở phía Đông của tòa thành đất bao quanh kinh thành Thăng Long. Đến năm 1817 xây dựng lại và giữ nguyên kiểu cách đến ngày nay. Nằm trên phố Ô Quan Chưởng, ngã tư Hàng Chiểu, Đào Duy Từ. gần dưới chân cầu Chương Dương (Ảnh tư liệu Ô Quan Chưởng xưa trưng bày trong triển lãm "Hoài niệm Hà Nội phố") Đền Quán Thánh, tên chữ là Trấn Vũ Quán, có từ đời Lý Thái Tổ (1010 - 1028). Đền Quán Thánh là một trong Thăng Long tứ trấn gồm 4 ngôi đền: Đền Quán Thánh trấn giữ phía Bắc, Đền Kim Liên trấn giữ phía Nam, Đền Voi Phục trấn giữ phía Tây, Đền Bạch Mã trấn giữ phía Đông. Ngày nay đền nằm tại số 190 phố Quán Thánh, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội. Cầu Thê Húc được Nguyễn Văn Siêu cho khởi công xây dựng vào năm 1865 dưới triều Tự Đức. Nhằm kết nối giữa bờ bên này của hồ Hoàn Kiếm với bờ bên kia của đền Ngọc Sơn. Ý nghĩa “Thê Húc,” dịch là “Ngưng tụ hào quang” hay “nơi lưu lại ánh sáng Mặt trời." Cầu Thê Húc nằm trong khuôn viên khu di tích lịch sử đền Ngọc Sơn, Phố Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tháp nước Hàng Đậu còn có tên gọi là Đài Đầu hoặc Bốt Hàng Đậu. Năm 1894, tháp nước Hàng Đậu được xây dựng bằng đá từ phế liệu phá thành Hà Nội. Tháp trông như một pháo đài gồm ba tầng, hình trụ tròn đường kính 19 m, cao 25 m, mái tôn hình chóp nón, xung quanh có những cửa sổ nhỏ như lỗ châu mai. Tháp được xây lên nhằm mục đích phân phối nước từ đây đi thẳng vào thành, nơi quân đội thực dân Pháp đóng và phân phối nước về các khu phố khác. Tháp nước này bị bỏ không từ năm 1954 và hiện nay trở thành điểm tham quan cho du khách mỗi khi đến du lịch tại Hà Nội. Tháp nước nằm ở ngã sáu các phố Hàng Đậu, Hàng Than, Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Hàng Cót, Hàng Giấy.
Người Hà Nội và du khách được ‘chạm miền ký ức’ đời sống bao cấp với tàu điện, xe đạp cũ, quạt tai voi, tivi cổ... và những món ăn trong 'phiên chợ quê' với những thức quà ngon nhớ mãi không quên.
Nhân kỷ niệm 70 năm ngày tiếp quản Thủ đô, Trung tâm Lưu trữ quốc gia I phối hợp với Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long-Hà Nội và Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức trưng bày "Hà Nội và những cửa ô."
Vẻ đẹp của Hà Nội vừa hiện đại, vừa cổ kính hiện hữu qua các công trình mang kiến trúc lâu đời như: Chùa Một Cột, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hồ Gươm, Hoàng thành Thăng Long, Cầu Long Biên…
Ba dự án cầu lớn vừa được khởi công được kỳ vọng sẽ giải quyết căn cơ các điểm nghẽn giao thông liên vùng, tạo động lực phát triển đô thị, công nghiệp và logistics cho TP Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai.
Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các nhà trường, sở giáo dục chủ động, liên hệ, phối hợp với các doanh nghiệp vận tải tổ chức bán vé tàu, xe tại trường học cho học sinh, sinh viên về nghỉ Tết.
Ngay sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng bế mạc thành công tốt đẹp, không khí hân hoan, phấn khởi và tin tưởng đã lan tỏa mạnh mẽ khắp các nẻo đường, góc phố của Thủ đô Hà Nội.
Các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển chủ yếu 5 năm được Đại hội đề ra là: phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD.
Miền Bắc tiếp tục chìm trong rét buốt khi nhiệt độ sáng nay tại nhiều nơi xuống dưới 10 độ C, riêng đỉnh Mẫu Sơn, Lạng Sơn xuống tới 1 độ C, Hà Nội khoảng 10 độ C.
Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ: Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV xin hứa tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng; đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết.
Tổng số pháo hoa sử dụng lên tới gần 10.000 đơn vị, gồm khoảng 4.600 quả pháo hoa tầm cao, 950 giàn phun pháo hoa và 4.400 ống pháo hoa hỏa thuật, quy mô gấp nhiều lần so với các sự kiện thường niên.
Nông dân phường Hiệp Thành (Cà Mau) trúng mùa hành tím Tết, mở rộng sản xuất hữu cơ, liên kết tiêu thụ, nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế địa phương.
Chiều 23/1, tại Phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo kết quả bầu Bộ Chính trị gồm 19 đồng chí.
Tỉnh Sơn La đã trao tặng gần 300 suất quà, mỗi suất trị giá từ 500.000-800.000 đồng gồm gạo, chăn ấm, đệm và hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu cho nhân dân có hoàn cảnh khó khăn.
Cán bộ, đảng viên, người dân Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ tin tưởng sâu sắc những quyết sách đề ra tại Đại hội XIV của Đảng và nhất trí cùng cả nước xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh.
Dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi) được kỳ vọng tạo bước chuyển mạnh mẽ trong nâng cao hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần xây dựng xã hội thượng tôn Hiến pháp.
Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam trao 200 phần quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn xã Tập Ngãi và Tiểu Cần, tỉnh Vĩnh Long, mỗi phần quà trị giá 800.000 đồng.
Chịu thiệt hại nặng nề do lũ, làng hoa Thái Nguyên đang khôi phục mạnh mẽ, đến nay 2.000 m2 diện tích hoa ly, cúc, thược dược, violet đã vươn mình tươi tốt, sẵn sàng cho dịp Tết Bính Ngọ 2026.
Đại úy Nguyễn Văn Phước, Thuyền trưởng Tàu CSB 4039 chia sẻ: “Cán bộ, chiến sỹ trên tàu tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, gửi trọn niềm tin sắt son, hướng về Thủ đô Hà Nội."
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết, trong đó 57 Ủy viên chính thức và 10 Ủy viên dự khuyết là lãnh đạo 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Qua thăm khám ban đầu, các bác sỹ xác định bệnh nhân bị đứt khí quản, tràn khí nhiều vùng cổ, đứt mạch máu gây mất máu nghiêm trọng và suy hô hấp nặng.
Trong cái giá lạnh cuối Đông nơi cực Bắc, tại xã biên giới Lũng Cú, Tuyên Quang, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc chăm chú theo dõi từng thông tin về Đại hội XIV.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết, trong đó 17 Ủy viên chính thức và 1 Ủy viên dự khuyết thuộc Đảng bộ Quốc hội.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, trong tháng 2, không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn, tuy nhiên vẫn gây ra các đợt rét đậm, rét hại.
Trong 200 đồng chí có 180 Ủy viên Trung ương chính thức, 20 Ủy viên Trung ương dự khuyết; 113 đồng chí tái đắc cử, 87 đồng chí trúng cử lần đầu; 179 nam, 21 nữ.
Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân bày tỏ niềm tin vào chủ trương, quyết sách lớn của Đảng và đội ngũ Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV vừa được Đại hội tín nhiệm, đưa đất nước vững bước.
Theo Cục Hàng không Việt Nam, các số liệu cho thấy nhu cầu vận tải hàng không dịp Tết Nguyên đán 2026 tiếp tục duy trì ở mức cao, song phân bổ không đồng đều giữa các chiều bay.
Đối tượng bị bắt giữ là Suwannaphone (sinh năm 1985, trú tại huyện Sam Neua, tỉnh Houaphanh, Lào), khi đang điều khiển xe ôtô tải biển kiểm soát Lào 2421.
Bước vào giai đoạn phát triển mới, nhân dân xã Nguyễn Văn Linh phấn khởi, tin tưởng vào các nghị quyết đột phá mang tính chiến lược được Trung ương Đảng ban hành với người dân ở vị trí trung tâm.
Sẵn sàng cho giai đoạn mới, Khánh Hòa xác định là bước vào một thập niên nâng tầm phát triển, tăng trưởng hai con số về tốc độ tăng trưởng kinh tế, về thu ngân sách và về thu nhập bình quân đầu người.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết, trong đó 36 lãnh đạo các cơ quan Đảng Trung ương là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.