Khi giới trẻ quan tâm đến chương trình nghệ thuật chính luận
Các chương trình nghệ thuật chính luận tưởng chừng khô khan, lại đang từng ngày đến gần hơn với các bạn trẻ một cách đầy tự nhiên, khơi dậy ở thế hệ thanh niên niềm tự hào về Tổ quốc.
70 năm trước, ngày 10/10/1954, các đoàn quân đã tiến về 5 cửa ô, tiếp quản Thủ đô Hà Nội từ tay thực dân Pháp, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, dựng xây Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc.
Các chương trình nghệ thuật chính luận tưởng chừng khô khan, lại đang từng ngày đến gần hơn với các bạn trẻ một cách đầy tự nhiên, khơi dậy ở thế hệ thanh niên niềm tự hào về Tổ quốc.
Mỗi tiết mục là những khoảnh khắc ánh lên sự tự hào về những gì dân tộc đã làm được và niềm tin yêu về một tương lai tươi sáng, về kỷ nguyên vươn mình của Việt Nam.
“Bản giao hưởng hòa bình” bao gồm các tác phẩm khí nhạc và thanh nhạc hay nhất về Hà Nội, về tình yêu quê hương đất nước, về khát vọng hòa bình của Thủ đô cũng như của mọi người dân Việt Nam.
Ca sỹ Hồng Nhung và êkip thực hiện các sản phẩm âm nhạc như một món quà của người con Hà Nội nhỏ bé nhưng ôm ấp một tình yêu to lớn với mảnh đất này.
Từ một chuyến du lịch đến Việt Nam, nhiếp ảnh gia người Anh Andy Soloman đã "bén duyên" với đất nước và con người nơi đây. Ông đã thầm lặng ghi nhận sự đổi thay của Việt Nam suốt hơn 30 năm qua.
Chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô, hướng tới kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, chiều 13/10/2024, trên phố Tràng Tiền diễn ra chương trình "Áo dài Sắc thu Hà Nội."
Các thuyền đua của gần 800 vận động viên cùng tranh tài sôi nổi, quyết liệt trong sự cổ vũ hò reo của người dân và du khách, làm náo động cả một góc Hồ Tây, Hà Nội.
Là một trong các hoạt động chào mừng 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, giải đua được kỳ vọng sẽ góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế.
Tuổi 81, mái tóc đã phủ bạc, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự sắc bén, tinh anh của người suốt đời cống hiến, ông Thăng là đảng viên mẫu mực, luôn quán triệt và vận dụng sáng tạo các Nghị quyết của Đảng.
Thấy được sự tráng lệ của văn hóa Việt Nam, nhóm Vietnam Centre được thành lập để quảng bá vẻ đẹp này đến bạn bè quốc tế tại Australia và cả người Việt tại nước ngoài.
Festival làng nghề giới thiệu và trưng bày các nhóm ngành nghề như sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ; sản xuất đồ gỗ, mây tre đan, gốm sứ, thủy tinh, dệt may, sợi, thêu ren, đan lát, cơ khí nhỏ...
Trong thời gian qua, Agribank đã tạo điều kiện để doanh nghiệp và người dân Thủ đô tiếp cận nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, thực hiện cơ cấu lại nợ, giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ khách hàng.
Các công trình tiêu biểu gồm "Đoạn trên cao, Nhổn-Cầu Giấy” thuộc dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn-Ga Hà Nội; Cung Thiếu nhi Hà Nội; Bệnh viện Nhi Hà Nội.
Kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), thành phố Hà Nội khánh thành, đưa vào sử dụng nhiều cơ sở giáo dục ở các cấp học.
Lớn lên với gốm, Nguyễn Tuấn Minh tưởng như có thể theo đuổi nghề này một cách đơn giản và bản năng và chỉ đến khi gặp thất bại, anh quyết định đi học để nâng cấp bản thân và tìm lối đi mới.
Gọi là Chèo 48H (48 giờ) nhưng dự án trẻ này không chỉ dừng lại ở dạy hát và dạy về nghệ thuật chèo, mà còn mở rộng thêm ra các loại hình quan họ, xẩm và chầu văn.
Công an thành phố Hà Nội đề nghị khẩn trương tiến hành lấy mẫu ADN của thân nhân liệt sỹ, tạo thuận lợi cho công tác tìm kiếm quy tập, đưa các anh hùng liệt sỹ về với gia đình, quê hương.
Câu chuyện ngày 10/10 - ngày vinh quang của dân tộc giành được tự do được kể lại bằng hình ảnh tư liệu và phỏng vấn nhân chứng, bằng âm nhạc và thước phim, mang niềm tự hào sâu sắc cho khán giả.
Chiều 10/10, Nhà Xuất bản Khoa học và Kỹ thuật tổ chức tọa đàm giới thiệu “Từ điển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt-Anh-Trung.”
Các nghệ sỹ đã tái hiện hình ảnh người Hà Nội anh hùng và lãng mạn, đã trở thành biểu tượng, lương tri và phẩm giá con người.
86 bức ảnh đen trắng lần đầu được công bố trong triển lãm đã tái hiện trọn vẹn không gian hiện thực về toàn bộ quá trình thay đổi của Thủ đô thời kỳ đổi mới, một thời để nhớ, để trân trọng.
Để lưu giữ những hình ảnh đặc biệt kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô, tại Hồ Hoàn Kiếm, khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, phố bích họa Phùng Hưng.... rất đông du khách đã đến tham quan, chụp ảnh.
Đồng chí Nguyễn Thụ - cựu chiến binh quận Hai Bà Trưng, nguyên cán bộ Trung đoàn 102 - Trung đoàn Thủ đô, Đại đoàn 308 - Đại đoàn Quân Tiên phong đã có những lời chia sẻ xúc động
Thế hệ mới tiếp bước thế hệ sau. Lớp lớp những công dân Thủ đô đã trưởng thành và trở thành công dân có ích cho xã hội đều là những cành hoa tô điểm, thúc đẩy sự đi lên của thành phố.
Cột cờ Hà Nội, có tuổi đời hơn 200 năm, là công trình lịch sử đặc biệt có quy mô hoành tráng nhất trong Quần thể di tích Hoàng thành Thăng Long.
Qua lăng kính nhiếp ảnh, những ký ức lịch sử hào hùng của dân tộc cùng sự suy ngẫm, cảm xúc riêng của các nhiếp ảnh gia về "Hà Nội-Một thời để nhớ" như hiển hiện ra một cách đầy sống động.
Chỉ duy nhất Hà Nội mới có cửa ô - nơi lưu giữ ký ức về những cổng thành của kinh thành Thăng Long xưa, chứa đựng những câu chuyện hấp dẫn về một thời kỳ lịch sử của vùng đất kinh kỳ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trình bày diễn văn Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.
Không chỉ là biểu tượng của Thủ đô, Cột cờ Hà Nội còn là chứng tích cho một thời kháng chiến chống Pháp oanh liệt, dấu ấn kiên cường, bất khuất của các thế hệ người dân đất Hà thành.
Một ngày tháng Mười năm 1980, chàng thanh niên Saadi Salama khi ấy mới 19 tuổi đã rời quê hương Palestine đến Việt Nam học tập để rồi gắn bó và chứng kiến sự đổi thay của Hà Nội từ đó đến nay.