Nhà mạng hợp lực đối phó nạn giả mạo số di động

Trong tuần này, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ có văn bản yêu cầu doanh nghiệp xây dựng hệ thống chống hiện tượng giả mạo số điện thoại.
Hiện tượng giả mạo số điện thoại di động xuất hiện gần đây đang gây xôn xao, hoang mang cho người dùng. Ngày 12/5, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) đã họp với các doanh nghiệp viễn thông nhằm tìm ra những giải pháp “đặc trị” cho vấn đề này. Đau đầu tìm cách hóa giải Theo các chuyên gia, giả mạo số điện thoại có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Nhờ những kỹ thuật, công nghệ “đen,” người gọi có thể điều chỉnh số điện thoại hiển thị trên điện thoại người nhận thành bất kỳ số nào theo mục đích của họ. Ông Vũ Quốc Khánh, Giám  đốc VNCERT đưa ra ví dụ, trong một cuộc thương thảo, nếu khách hàng nhận được tin nhắn từ “sếp,” anh ta có thể ký ngay vào hợp đồng. Song, rất có thể tin nhắn ấy là “ảo” (giả mạo) và gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp…  Đó là chưa kể trong một số trường hợp, những cuộc thoại/tin nhắn giả danh đó rất có thể sẽ gây thiệt hại khôn lường đến an ninh quốc phòng. Hầu hết các doanh nghiệp viễn thông cho hay, với cuộc gọi, các nhà  mạng có thể dùng biện pháp chuyển mã để người nhận cuộc gọi có thể căn cứ vào số điện thoại, ký hiệu trên màn hình điện thoại… mà xác định đó là cuộc gọi từ website. Sau đó, người nhận có thể  truy vấn lại xem người gọi là ai. Giả dụ, nếu số điện thoại gọi tới là 09xxx thì khi qua tổng đài sẽ được “ghép” thêm đầu số như 178.09xxx… Với tin nhắn giả mạo, đại diện kỹ thuật của các doanh nghiệp viễn thông nói, rất khó để xử lý bởi dịch vụ này đều thông qua các mạng của nước ngoài. Đại diện của VinaPhone ghi nhận, hệ thống của nhà mạng này cho thấy các cuộc gọi và nhắn tin giả mạo đa phần ở nước ngoài. Hiện tại, bộ phận kỹ thuật của VinaPhone đang nghiên cứu tìm giải pháp giải quyết triệt để. Phía MobiFone, Vietnamobile và EVN Telecom cũng rơi vào tình trạng tương tự. Riêng Beeline và S-Fone thì cho hay, chưa thấy khách hàng thông báo hiện tượng giả mạo số di động trên mạng của mình. Song, hai đơn vị cũng đã xắn tay vào nghiên cứu giải pháp kỹ thuật để xử lý nếu tình huống này xảy ra. Theo Viettel, họ đang làm việc với đối tác để có thể thử nghiệm giải pháp kỹ thuật chặn tin nhắn giả mạo vào tháng 6 tới. Tuy nhiên, giải pháp của Viettel cũng gặp phải nhiều ý kiến trái chiều từ các chuyên gia kỹ thuật đến từ các nhà mạng khác. Giải quyết triệt để trước 15/8 Ông Đỗ Ngọc Duy Trác (Trưởng phòng nghiệp vụ của VNCERT) cho biết, trong những ngày qua, các cơ quan thanh tra, công an đang tiến hành những hoạt động điều tra về vấn đề này. Đây là sự nhìn nhận rất rõ ràng từ các cơ quan quản lý nhà nước. Theo ông Trác, có thể dùng các biện pháp kỹ thuật để giải quyết vấn đề giả mạo số điện thoại. Tuy không giải quyết được 100% nhưng những gì làm được sẽ là rất lớn. Để làm được điều ấy sẽ cần sự đầu tư của các nhà mạng và thời gian để triển khai. Trước mắt, phía VNCERT đưa ra giải pháp “gắn” thêm một số ký hiệu ngắn vào trong tin nhắn, giúp người nhận tin nhận biết được đây là tin nhắn từ trên mạng… Về lâu dài, các doanh nghiệp viễn thông bằng mọi cách phải khắc phục tình trạng này một cách nhanh nhất. Còn Giám đốc VNCERT Vũ Quốc Khánh thì cho hay, trong tuần này, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ có văn bản yêu cầu doanh nghiệp xây dựng hệ thống chống hiện tượng giả mạo số điện thoại. Trong vòng hai tuần tới, các doanh nghiệp viễn thông phải có báo cáo giải pháp hoặc hướng giải quyết cũng như xác định thời gian chấm dứt vấn nạn này. “Các doanh nghiệp có thể nghiên cứu các biện pháp xử lý khác nhau, song cần giải quyết việc giả mạo số điện thoại di động trước ngày 15/8,” ông Khánh nói./.
Theo Luật sư  Nguyễn Mạnh Thắng (Văn phòng Luật sư Thắng, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội), việc nhắn tin giả mạo, nếu hậu quả không nghiêm trọng, người nhắn tin không có chủ ý thì có thể bị khiển trách, nhắc nhở, phạt hành chính.

Tuy nhiên, nếu hành vi đó gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích chính đáng của các nạn nhân (người sở hữu hợp pháp số điện thoại bị giả mạo và người nhận được tin nhắn giả mạo) thì có thể bị xử lý hình sự. 
Trung Hiền (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục