Nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở Nhật Bản đáp ứng an toàn

Ngày 10/9, một nhà máy điện hạt nhân của KEPCO trở thành nhà máy đầu tiên đáp ứng các quy định mới được áp đặt sau thảm họa hạt nhân Fukushima hồi năm 2011.
Nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở Nhật Bản đáp ứng an toàn ảnh 1Nhà máy điện hạt nhân Sendai, tỉnh Kagoshima. (Nguồn: Japan News)

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, một nhà máy điện hạt nhân được điều hành bởi Công ty Điện lực Kyushu (KEPCO) đã đạt chứng nhận an toàn từ các quan chức pháp quy ngày 10/9, trở thành nhà máy đầu tiên đáp ứng các quy định mới được áp đặt sau thảm họa hạt nhân Fukushima hồi năm 2011.

Với sự chấp thuận của Cơ quan Pháp quy Hạt nhân (NRA), hai lò phản ứng tại nhà máy điện Sendai ở tỉnh Kagoshima, Tây Nam Nhật Bản, đã đạt bước tiến đầu tiên đến việc tái khởi động ngành công nghiệp điện hạt nhân của nước này.

Chính phủ coi trọng điện hạt nhân của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe muốn đưa các lò phản ứng vào trang thái hoạt động trong bối cảnh chi phí nhiên liệu tăng vọt do vận hành nhiệt điện thay thế năng lượng bị thiếu hụt sau khi đóng cửa các nhà máy điện hạt nhân.

Tuy nhiên, việc tái khởi động nhà máy Sendai có thể sẽ không diễn ra trước tháng 12 tới do Điện lực Kyushu vẫn cần một số thủ tục hành chính để hoàn tất quy trình thẩm định của NRA. Công ty điện lực địa phương này cũng cần có được sự chấp thuận của giới chức địa phương và tiến hành công tác kiểm tra tại chỗ.

Ngày 10/9, một ủy ban gồm 5 thành viên của cơ quan điều hành an toàn hạt nhân này đã nhất trí thông qua bản dự thảo cuối cùng báo cáo thẩm định an toàn. Tập tài liệu này cũng phản ánh hơn 17.800 ý kiến đánh giá từ công chúng sau khi uỷ ban trên thông qua một bản dự thảo của báo cáo hôm 16/7 vừa qua.

Những ý kiến đánh giá này bao gồm cả những ý kiến phê bình cách đánh giá của NRA cho rằng núi lửa phun tác động đến Nhà máy Sendai - vốn nằm ở khu vực có núi lửa hoạt động - là nhỏ trong khi các ý kiến khác lại bày tỏ lo ngại về mặt kỹ thuật rằng các biện pháp an toàn đối phó với hàng loạt những tình huống bất trắc như sóng thần và tin tặc là chưa đầy đủ. Tuy nhiên, báo cáo không thay đổi các nội dung chính.

Toàn bộ 48 lò phản ứng thương mại ở Nhật Bản, bao gồm hai lò phản ứng tại tổ hợp hạt nhân Sendai, hiện vẫn đang ngừng hoạt động vì chúng chưa được phép khởi động do những lo ngại về an toàn sau khi đóng cửa để kiểm tra định kỳ.

Các tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt, được đề ra vào tháng 7/2013, đã đặt rào cản cao hơn cho các lò phản ứng vận hành sau sự cố hạt nhân Fukushima gây ra bởi thảm hoạt kép hồi tháng 3/2011.

Hồi tháng Ba năm nay, Nhà máy Sendai, nằm ở bờ biển Tây Nam đảo Kyushu, trở thành ứng cử viên hàng đầu được nối lại hoạt động sau khi vượt qua các quy trình thẩm tra quan trọng liên quan đến những tình huống thiên tai như động đất và sóng thần có thể tác động đến nhà máy. Đến nay, các công ty điện lực đã nộp hồ sơ xin NRA thẩm tra tổng cộng 20 lò phản ứng tại 10 nhà máy điện hạt nhân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục