Nhà máy thủy điện Itaipu lại phá kỷ lục thế giới về sản lượng

Lãnh đạo Nhà máy thủy điện Itaipu cho biết với 100 triệu MWh sẽ đạt được cho đến ngày 21/12 tới, công trình này tiếp tục phá kỷ lục lần thứ 3 thế giới về sản lượng điện.
Nhà máy thủy điện Itaipu lại phá kỷ lục thế giới về sản lượng ảnh 1Nhà máy thủy điện Itaipu. (Nguồn: brasil.gov.br)

Ngày 16/12, lãnh đạo Nhà máy thủy điện Itaipu - liên doanh giữa Brazil và Paraguay được xây dựng trên sông Paraná, biên giới tự nhiên giữa hai nước - cho biết với 100 triệu MWh sẽ đạt được cho đến ngày 21/12 tới, công trình này tiếp tục phá kỷ lục lần thứ 3 thế giới về sản lượng điện. 

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, phát biểu tại lễ mừng thành tích đạt được, Tổng ​giám đốc Itaipu Jorge Samek cho biết cơ sở thủy điện đã phá kỷ lục thế giới của mình đạt được năm 2013 (98,6 triệu MWh) vào lúc 11h sáng ngày 16/12 (giờ địa phương).

Nếu vận hành tốt, sáng ngày 17/12, sản lượng điện của Itaipu sẽ vượt qua con số kỷ lục của tổ hợp thủy điện Tam Hiệp của Trung Quốc đạt được vào năm 2004 với 98,8 triệu MWh và giành "ngôi vương" nhà máy sản xuất điện lớn nhất thế giới. 

Giám đốc quản lý các hoạt động của Itaipu Celso Villar Torino nhận định rằng trong tương lai Itapu và tổ hợp thủy điện Tam Hiệp sẽ vượt sản lượng của nhau nhiều lần và tất cả đều có lợi cho người dân địa phương.

Itaipu có 20 tổ máy, với tổng công suất 14.000 MW. Dự án này được khởi công xây dựng từ ngày 17/5/1974 và được đưa vào vận hành vào năm 1984. Hiện Itaipu cung cấp 75% lượng điện được sử dụng tại Paraguay và 17% lượng điện tiêu thụ tại Brazil. 

Mặc dù đã chiếm ngôi đầu bảng của Itaipu về công suất lắp máy, năm ngoái tổ hợp thủy điện Tam Hiệp của Trung Quốc -với công suất 22.400 MW- sản xuất ít điện hơn so với Itaipu, với 98,1 triệu MWh, cũng là mức kỷ lục./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.