Nhà nước hỗ trợ gần 860 tỷ đồng cho các trường Đại học

Ngân sách Nhà nước sẽ hỗ trợ gần 860 tỷ đồng cho các trường Đại học để triển khai đào tạo theo chương trình tiên tiến (bằng 60% dự tính nhu cầu chi phí đào tạo), với mục tiêu từ nay đến hết năm 2015 triển khai thực hiện được ít nhất 30 chương trình đào tạo cử nhân tiên tiến. Đây là một trong những nội dung quan trọng của đề án "Đào tạo theo chương trình tiên tiến tại một số Đại học Việt Nam giai đoạn 2008 - 2015" do Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân vừa ký ban hành.

Ngân sách Nhà nước sẽ hỗ trợ gần 860 tỷ đồng cho các trường Đại học để triển khai đào tạo theo chương trình tiên tiến (bằng 60% dự tính nhu cầu chi phí đào tạo), với mục tiêu từ nay đến hết năm 2015 triển khai thực hiện được ít nhất 30 chương trình đào tạo cử nhân tiên tiến. Đây là một trong những nội dung quan trọng của đề án "Đào tạo theo chương trình tiên tiến tại một số Đại học Việt Nam giai đoạn 2008 - 2015" do Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân vừa ký ban hành.

Theo đó, từ nay đến năm 2015, có khoảng 4.000 cử nhân, 600 thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo theo các chương trình đào tạo tiên tiến; 1.000 giảng viên Đại học đạt chuẩn khu vực và quốc tế; 100% số giảng viên giảng dạy lý thuyết trong các chương trình tiên tiến đạt trình độ tiến sĩ; có ít nhất 20 phòng thí nghiệm và 15 thư viện điện tử được đầu tư, hoàn thiện đạt chuẩn khu vực và quốc tế. Các trường Đại học triển khai chương trình tiên tiến được quy định về mức thu học phí (người học sẽ đóng góp khoảng 15% dự tính nhu cầu chi phí), về các định mức chi cho các hoạt động phục vụ giảng dạy, học tập của các khoá đào tạo theo nguyên tắc hợp lý, công khai...

Chương trình tiên tiến này được Bộ Giáo dục và Đào tạo kỳ vọng trở thành “hạt nhân” để xây dựng và phát triển một số ngành đào tạo, khoa, trường Đại học mạnh đạt chuẩn khu vực và đẳng cấp quốc tế; phấn đấu đến năm 2020 có một số trường Đại học của Việt Nam được xếp trong danh sách 200 trường đại học hàng đầu thế giới.

AN (Vietnam +)

Tin cùng chuyên mục