Nhà Trắng: Mỹ sẽ tiếp tục có thêm các cuộc tiếp xúc với Nga

Mỹ và Nga đã nhất trí có thêm các cuộc tiếp xúc giữa hai nước trong bối cảnh hai bên vừa tiến hành cuộc hội đàm trực tuyến giữa Tổng thống Joe Biden và người đồng cấp Vladimir Putin.
Nhà Trắng: Mỹ sẽ tiếp tục có thêm các cuộc tiếp xúc với Nga ảnh 1Ngày 7/12, Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin (trên màn hình) tiến hành hội nghị thượng đỉnh theo hình thức trực tuyến. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phát biểu với báo giới, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết Mỹ và Nga đã nhất trí có thêm các cuộc tiếp xúc giữa hai nước trong bối cảnh hai bên vừa tiến hành cuộc hội đàm trực tuyến giữa Tổng thống Joe Biden và người đồng cấp Vladimir Putin.

Khi được hỏi về bình luận trước đó của Tổng thống Mỹ Joe Biden đối với thông báo sắp tới về các cuộc gặp cấp cao giữa các đại diện Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để giải quyết những mối quan ngại an ninh của Moskva, bà Psaki cho biết ông Biden có kế hoạch điện đàm với các nhà lãnh đạo nhóm 9 quốc gia thành viên NATO ở khu vực Đông Âu.

[Nga: Cuộc điện đàm Putin-Biden có thể làm dịu căng thẳng song phương]

Theo bà Psaki, Mỹ vẫn cam kết duy trì tiếp xúc với Nga liên quan đến những vẫn đề mà Moskva quan ngại về an ninh ở châu Âu.

Bà Psaki cho biết trong cuộc hội đàm giữa Tổng thống Biden và người đồng cấp Putin, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận và nhất trí để các nhóm làm việc của hai bên theo đuổi các cuộc thảo luận và cam kết hiện nay.

Tổng thống Putin và Tổng thống Biden ngày 7/12 đã có cuộc hội đàm trực tuyến trong hơn 2 giờ đồng hồ, trong đó trọng tâm là tình hình Ukraine và sự gia tăng hoạt động của NATO gần biên giới với Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục