Hải Phòng: Điều tra nguyên nhân vụ cháy nổ khu nhà trọ khiến 2 người bị thương
Vụ nổ khiến căn nhà trọ cấp 4, lợp mái tôn, có diện tích khoảng 20m2 bị sập hoàn toàn; 2 người bị bỏng, trong đó, một người bị bỏng nặng, thương tích ở mặt, tay, chân.
Vụ nổ khiến căn nhà trọ cấp 4, lợp mái tôn, có diện tích khoảng 20m2 bị sập hoàn toàn; 2 người bị bỏng, trong đó, một người bị bỏng nặng, thương tích ở mặt, tay, chân.
Đám cháy bùng phát tại tầng trệt của khu nhà trọ cao 5 tầng nằm sát khu vực chợ Đầm (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) vào lúc gần 4 giờ sáng, một người bị bỏng đã được đưa đi cấp cứu.
Khi chủ nhà trọ mở cửa phòng trọ thì phát hiện chị T. cùng anh N.V.K. (41 tuổi, sống chung) và bé Th. (11 tuổi, con gái chị T.) đã tử vong, bên trong căn phòng có mùi xăng.
Người chồng được cho là đã đến phòng trọ nơi vợ và con gái đang sinh sống và trong lúc xảy ra mâu thuẫn đã dẫn tới xô xát, người đàn ông dùng dao tấn công vợ và con gái rồi tự sát.
Các nạn nhân có tuổi đời từ 20-27, gồm 6 nam và 7 nữ. Hầu hết các nạn nhân bị suy hô hấp do ngạt khí CO, bỏng đường hô hấp và chấn thương ở các mức độ khác nhau.
Hiện nay, các chính sách ban hành ở cấp địa phương, cấp tỉnh vẫn còn có sự phân biệt giữa người thường trú và người tạm trú, thậm chí nhiều chính sách chỉ quan tâm hỗ trợ đối tượng người thường trú.
Sau khi kiểm tra, rà soát phòng cháy, chữa cháy đối với hàng chục nghìn cơ sở nhà trọ, chung cư mini…, lực lượng chức năng Hà Nội đã xử phạt 3.822 trường hợp, yêu cầu 16.728 cơ sở dừng hợp đồng.
Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã thông tin kết quả kiểm tra, rà soát phòng cháy, chữa cháy đối với nhà trọ; chung cư mini; nhà ở kết hợp sản xuất; trường mầm non; cơ sở phòng khám tư nhân…
Hà Nội yêu cầu người đứng đầu các đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện trong chỉ đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ, giải pháp phòng cháy, chữa cháy, không thể "khoán trắng," trông chờ vào cán bộ phòng cháy.
Thời gian gần đây, tại Hà Nội liên tiếp xảy ra những vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng làm chết nhiều người. Phóng viên TTXVN thực hiện 2 bài viết về "Ngăn ngọn lửa oan nghiệt tại các nhà trọ Hà Nội."
Hà Nội yêu cầu các chủ nhà trọ phải cam kết hoàn thành thực hiện các giải pháp phòng chống cháy nổ trước ngày 30/3/2025, nếu sau thời gian này vẫn không thực hiện sẽ phải dừng hoạt động.
Công an thành phố Hà Nội sẽ xem xét xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân để xảy ra phát sinh cơ sở không được thống kê, báo cáo và triển khai các biện pháp công tác theo yêu cầu.
Công an thành phố Hà Nội đã triển khai ra quân tổng rà soát, kiểm tra về Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với loại hình nhà trọ và các cơ sở có nguy có cháy, nổ cao trên địa bàn thành phố.
Nhiều người dân đang phải loay hoay sống trong những căn phòng trọ chật hẹp, nằm sâu trong ngõ nhỏ, lo lắng về an toàn phòng cháy chữa cháy sau vụ hỏa hoạn trên phố Trung Kính vừa qua.
Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các quận, huyện, thị xã chủ động thành lập các tổ công tác để tổ chức rà soát, kiểm tra 100% cơ sở nhà trọ trên địa bàn, hoàn thành trước ngày 15/6/2024.
Chủ tịch UBND Hà Nội yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã lập các tổ để rà soát, kiểm tra 100% cơ sở nhà trọ trên địa bàn, hoàn thành trước ngày 15/6, báo cáo về trước ngày 20/6.
Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã chủ động thành lập các tổ công tác để tổ chức rà soát, kiểm tra 100% cơ sở nhà trọ trên địa bàn, hoàn thành trước ngày 15/6.
Chia sẻ nỗi đau với các gia đình người bị nạn trong vụ cháy ở Cầu Giấy, dư luận lại nhức nhối câu hỏi: Vì sao vẫn xảy ra nhiều vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng ở Hà Nội, làm sao tránh nỗi đau tương tự?
Chủ tịch UBND Hà Nội yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã lập các tổ để rà soát, kiểm tra 100% cơ sở nhà trọ trên địa bàn, hoàn thành trước ngày 15/6, báo cáo về UBND thành phố trước ngày 20/6.
Xung quanh hiện trường vụ cháy nhà làm 14 người chết ở con ngõ phố Trung Kính là những ngôi nhà quây gai kẽm, chuồng cọp quây tôn... rất khó thoát hiểm nếu xảy ra hỏa hoạn.