Nhà văn đoạt giải Nobel tặng sách quý cho quê hương

Nhà văn đoạt giải Nobel Văn học 2010 người Peru Mario Vangas Llosa quyết định tặng 30.000 cuốn sách quý cho thị trấn quê nhà Arequina.
Nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 76, nhà văn đoạt giải Nobel Văn học năm 2010 người Peru Mario Vangas Llosa đã quyết định tặng lại 30.000 cuốn sách trong bộ sưu tập cá nhân của mình cho thị trấn quê nhà Arequina.

Số sách trên sẽ được chuyển tới Trung tâm Văn hóa Arequina, cơ quan chịu trách nhiệm quản lý ngôi nhà nơi Vangas Llosa đã chào đời.

Trung tâm Văn hóa Arequina cũng đang lên kế hoạch biến ngôi nhà này thành một viện bảo tàng vào năm 2013.

Tác giả của cuốn “The Dream of Celt” cho biết ông quyết định tặng lại toàn bộ số sách quý trên do cảm thấy mình có trách nhiệm cống hiến cho Arequina vì tình yêu của người dân nơi đây dành cho ông.

Nhà văn cho biết số sách trên gắn bó với ông trong cuộc sống tại ba thành phố thủ đô là Lima (Peru), Madrid (Tây Ban Nha) và Paris (Pháp).

Hầu hết các cuốn sách có chủ đề về văn học, ngoài ra còn có sổ ghi chép của cá nhân của Vangas Llosa. Nhà văn cho biết ông đang ấp ủ một cuốn tiểu thuyết lấy bối cảnh là thành phố Piura của Peru, nơi đang chứng kiến những đổi thay từng ngày của cuộc sống./.

Thu Thùy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục