Nhân rộng điển hình người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo

Sáng 2/10, Ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam TP.HCM tổ chức Hội nghị biểu dương 126 gương điển hình người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo Thành phố lần thứ VI (giai đoạn 2015-2020).
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Tô Thị Bích Châu trao bằng khen cho cá tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Tô Thị Bích Châu trao bằng khen cho cá tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Sáng 2/10, Ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị biểu dương 126 gương điển hình người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI (giai đoạn 2015-2020).

Đây là những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời, đẹp đạo.”

Gương sáng đồng hành cùng dân tộc

Dự hội nghị tuyên dương, Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam ghi nhận đánh giá cao những đóng góp của đồng bào Công giáo trong sự nghiệp xây dựng, phát triển thành phố những năm qua; đồng thời đề nghị, đồng bào Công giáo Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đoàn kết trong nội bộ, đoàn kết với các tôn giáo, đoàn kết trong nhân dân nhằm củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Linh mục Trần Xuân Mạnh đề nghị đồng bào Công giáo đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia các cuộc vận động của Mặt trận, góp phần vào xây dựng và phát triển thành phố hiện đại, văn minh; chú trọng biểu dương, khen thưởng nhằm lan tỏa những tấm gương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo và trong toàn xã hội.

Chúc mừng các tập thể, cá nhân tiêu biểu người tốt việc tốt trong đồng bào Công giáo, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định đây là những tấm gương sáng, biểu hiện sinh động cho sự dấn thân phục vụ, đồng hành cùng dân tộc, “Sống Phúc âm trong lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào theo tinh thần Thư chung năm 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam và Sứ điệp của Đại hội Dân Chúa năm 2010."

Bà Tô Thị Bích Châu cũng đánh giá cao việc phát động các phong trào thi đua yêu nước của Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố với phương châm sống “Tốt đời, đẹp đạo,” “Người công giáo tốt cũng là người công dân tốt,” gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

"Đồng bào Công giáo đã kề vai sát cánh cùng các tầng lớp nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức, đóng góp xứng đáng vào sự ổn định và phát triển mọi mặt của thành phố. Nhất là những đóng góp tích cực cho quá trình bảo vệ, xây dựng và phát triển bền vững của thành phố, Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố,” bà Tô Thị Bích Châu nhấn mạnh.

[Nhiều tổ chức tôn giáo tạm dừng hoạt động tập trung đông người]

Kết quả hoạt động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 của Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố đã khẳng định nỗ lực tích cực của các tổ chức, cá nhân đồng bào Công giáo trong thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước; phát huy truyền thống yêu nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, sống “tốt đời, đẹp đạo,” làm theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua."

Ủy ban Đoàn kết và đồng bào Công giáo thành phố cũng đã có nhiều sáng kiến, đề ra nhiều phong trào phù hợp với đặc điểm, tình hình từng địa phương như: “Giáo họ văn minh đô thị,” “Giáo họ không còn hộ nghèo,” “ Giáo họ không rác,” “Chương trình trẻ em đường phố;”... phát động phong trào xây dựng giáo xứ họ đạo, khu dân cư giáo dân an toàn, không có tội phạm, tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông...

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Tô Thị Bích Châu cũng ghi nhận, biểu dương các chức sắc, chức việc, tu sỹ, các giáo xứ, dòng tu không chỉ hưởng ứng mà còn tích cực tham gia tốt các phong trào thi đua yêu nước.

Nhiều cơ sở Công giáo phát huy được thế mạnh hoạt động trên lĩnh vực giáo dục, y tế, xã hội từ thiện như nữ tu tại các Nhà nuôi dưỡng người già tại giáo xứ Tân Thông; nhà dưỡng lão tình thương Vinh Sơn; Trung tâm Mai Hòa cơ sở nuôi trẻ khuyết tật, mồ côi Thiên Phước; Trung tâm Phát Huy Bình Triệu; Mái ấm Huynh đệ Như Nghĩa; Bệnh viện Nhân Ái...

Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh mong Ủy ban Đoàn kết Công giáo và đồng bào Công giáo thành phố tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; chung sức, đồng lòng cùng nhân dân và chiến sỹ thành phố thực hiện thắng lợi mục tiêu kép, vừa chống dịch, vừa phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội trong trạng thái bình thường mới.

Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước

Tổng kết phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo giai đoạn 2015-2020, Linh mục An tôn Nguyễn Đình Thục, Phó Chủ tịch Ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, các phong trào, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh,” ”Sống tốt đời, đẹp đạo” đã đạt được kết quả cao, thu hút được đông đảo đồng bào Công giáo thành phố tích cực hưởng ứng. Trong đó, các hoạt động tập trung hướng vào lĩnh vực giáo dục, y tế, xã hội từ thiện, xây dựng cơ sở hạ tầng..., với tổng số tiền hơn 452,79 tỷ đồng, hơn 37.900 lượt người hiến máu nhân đạo thể hiện tinh thần “Đồng hành-Hiệp thông-Phục vụ trong hân hoan.”

Nhân rộng điển hình người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo ảnh 1Giao lưu với các gương điển hình người tốt việc tốt trong đồng bào công giáo Thành phố. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Đặc biệt, trong đợt phòng chống đại dịch COVID-19, Giáo hội và đồng bào Công giáo đã thể hiện nhiều nghĩa cử tốt đẹp, việc làm bác ái, yêu thương, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh...

Cũng từ hoạt động thực tiễn, thành phố đã xuất hiện thêm nhiều khu dân cư có đông đồng bào công giáo đạt danh hiệu khu phố văn hóa, nhiều địa bàn dân cư trở thành những điển hình về phát triển sản xuất, giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, bảo vệ an ninh trật tự, giữ gìn vệ sinh môi trường; nhiều tấm gương nhân ái tiêu biểu, thầm lặng, cao cả trên nhiều lĩnh vực hoạt động của người Công giáo.

Thời gian tới, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện các mục tiêu xây dựng “Người Công giáo tốt cũng là người Công dân tốt,” nêu gương sống tốt đời đẹp đạo; tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh,” “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam;” thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới;” ủng hộ quỹ “Vì người nghèo,” quỹ “Vì biển đảo quê hương-Vì tuyến đầu Tổ quốc.”

Ủy ban Đoàn kết Công giáo vận động đồng bào Công giáo tích cực thực hiện đường hướng “Đồng hành cùng dân tộc” cùng với đồng bào các giới, các dân tộc, các tôn giáo; gìn giữ môi trường sống xanh, xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt, năng suất lao động cao, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Ban Đoàn kết Công giáo các quận, huyện, các trung tâm, mái ấm, nhà mở tăng cường xã hội hóa giáo dục mầm non, bảo trợ xã hội, dạy nghề, các hoạt động khuyến học, khuyến tài, khám chữa bệnh, bác ái xã hội, từ thiện; tiếp tục phát hiện các mô hình, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến xuất sắc, các nhân tố mới để phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo thành phố lan tỏa và phát triển bền vững.

Tại hội nghị, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố đã tặng bằng khen cho 126 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời, đẹp đạo”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục