Nhân viên Tòa án xét xử tội ác Khmer Đỏ đình công

Khoảng 100 nhân viên làm việc cho Tòa án xét xử tội ác Khmer Đỏ tại Campuchia đã đình công để phản đối việc không được trả lương.
Ngày 1/9, khoảng 100 nhân viên làm việc cho Tòa án xét xử tội ác Khmer Đỏ tại Campuchia (ECCC) đã đình công để phản đối việc không được trả lương.

Tổng cộng có 250 người làm việc cho ECCC, trong đó có cả các thẩm phán và công tố viên, đã không được trả lương kể từ tháng 6/2013 do thiếu kinh phí hoạt động. Sự chậm trễ này khiến Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon ngày 28/8 vừa qua phải lên tiếng đề nghị các nhà tài trợ quốc tế can thiệp.

Người phát ngôn của ECCC Neth Pheaktra cho biết các nhân viên đã chính thức xác nhận sẽ không quay trở lại làm việc cho tới khi vấn đề tiền lương được giải quyết. Theo dự toán năm 2013, ECCC cần khoảng 3 triệu USD để trả lương cho đội ngũ nhân viên Campuchia, trong khi hiện nay ngân quỹ của ECCC dành cho hoạt động này đã cạn kiệt.

Thành lập từ năm 2006, đến nay, ECCC đã "ngốn" hết khoảng 173 triệu USD, trong đó 42 triệu chi cho nhân viên Campuchia và 131 triệu chi cho các nhân viên pháp lý quốc tế tham gia vào ECCC. Tòa án này thường xuyên đối mặt với nguy cơ đình trệ do thiếu nguồn kinh phí chi trả cho nhân viên, đặc biệt là các nhân viên Campuchia.

Sau gần 8 năm hoạt động, ECCC mới chỉ đưa ra được một bản án chung thân đối với Kaing Guek Eav, tức Duch, cựu Giám đốc nhà tù Toul Sleng phạm tội ác chiến tranh và chống lại loài người.

Hiện ECCC đang tiến hành phiên xét xử hai cựu lãnh đạo chế độ Khmer Đỏ là Khieu Samphan và Noun Chea với cáo buộc phạm tội ác chiến tranh, diệt chủng và tội ác chống lại loài người./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục