Nhân viên y tế Hongkong nhiễm cúm H1N1

Hongkong (Trung Quốc) ngày 17/6 đã chính thức xác nhận ca nhiễm cúm A/H1N1 đầu tiên trong đội ngũ nhân viên y tế ở khu hành chính đặc biệt này của.

Hongkong (Trung Quốc) ngày 17/6 đã chính thức xác nhận ca nhiễm cúm A/H1N1 đầu tiên trong đội ngũ nhân viên y tế ở khu hành chính đặc biệt này của.

Nhân viên y tế nhiễm virus cúm A/H1N1 là một y tá vốn trước đó đã chăm sóc một cháu bé 10 tháng tuổi bị mắc virus này tại bệnh viện United Christian. Nữ y tá đã bị viêm họng và sau đó xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus A/H1N1. Giới chức y tế Hongkong lo ngại cúm A/H1N1 có thể lan nhanh do virus có thể lây từ y tá này sang các đồng nghiệp và bệnh nhân.

Ngày 18/6, nhà chức trách Hongkong đã quyết định đóng cửa thêm 5 trường học nữa sau khi phát hiện học sinh bị nhiễm virus A/H1N1 vẫn tiếp tục tăng. Tính tới hết ngày 17/6, Hongkong có tất cả 172 người bị nhiễm cúm A/H1N1.

Theo số liệu mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố ngày 18/6, số người nhiễm virus cúm A/H1N1 trên toàn cầu vẫn tiếp tục tăng nhanh và tính đến nay đã có 40.828 trường hợp xác định nhiễm bệnh, trong đó 171 người đã tử vong.
 
Những nước bị ảnh hưởng nặng nhất là Mexico với 108 người chết và 6.241 người nhiễm bệnh, Mỹ với 17.855 trường hợp mắc bệnh và 44 người chết, Canada có 4.049 người nhiễm và 7 người chết./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục