Đại sứ quán Nga cho biết Moskva sẵn sàng cung cấp các công nghệ khai thác dầu phù hợp với những điều kiện địa chất phức tạp, cùng các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả chế biến dầu mỏ cho Mexico.
Ba Lan cùng một nhóm các nước Scandinavia và Baltic đã đệ trình đề xuất cho gói trừng phạt thứ 16, trong đó yêu cầu hạn chế nhập khẩu khí đốt và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga.
IEA vừa cho biết, nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của châu Âu đã tăng vọt trong năm 2022 do các quốc gia trong khu vực này tìm cách bù đắp cho sự sụt giảm nguồn cung từ Nga.
Đức là nước tiêu thụ năng lượng lớn thứ 7 trên thế giới, chiếm 2% mức tiêu thụ năng lượng của thế giới sau Trung Quốc, Mỹ, Ấn Độ, Nga, Nhật Bản và Canada.
Thủ tướng Olaf Scholz cho biết Đức đang đàm phán với Iraq về khả năng nhập khẩu khí đốt tự nhiên từ quốc gia giàu dầu mỏ này nhằm đa dạng hóa nguồn cung năng lượng.
Để tránh tình trạng thiếu hụt khí đốt, IEA đề xuất EU đảm bảo hiệu quả sử dụng năng lượng trong nhà, thúc đẩy các dự án năng lượng tái tạo, điều chỉnh hệ thống sưởi bằng khí đốt trong nhà...
Uniper là công ty nhập khẩu khí đốt lớn nhất của Đức, hiện đứng trước nguy cơ bị phá sản, buộc chính phủ phải tuyên bố quốc hữu hóa để giải cứu doanh nghiệp này, tránh cú sốc với nền kinh tế Đức.
Việc áp mức trần giá bán buôn cho các giao dịch trao đổi - bao gồm cả khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) và nguồn cung thông qua đường ống - có thể làm gián đoạn dòng chảy nhiên liệu giữa các nước EU.
Giá khí đốt của hợp đồng giao tháng 10/2022 của Hà Lan giảm 16,15 euro xuống mức 196 euro mỗi megawatt giờ (MWh) giữa bối cảnh dòng khí đốt của Na Uy ổn định và mức dự trữ cũng đi lên.
Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Habeck khẳng định công ty khí đốt VNG sẽ nhận được tiền hỗ trợ từ chính phủ và hy vọng mọi việc sẽ sớm được giải quyết.
Hồi tháng Bảy, Bộ trưởng Công Thương Czech Jozef Sikela thông báo nước này đã chuẩn bị tuyến đường vận chuyển với công suất lên tới 3 tỷ m3 khí đốt từ một cơ sở LNG của Hà Lan.
Theo dữ liệu trên hệ thống, khoảng 4 triệu m3 khí đốt đã được cung cấp thông qua trạm đo khí Luhamaa mỗi ngày, dù thực tế chỉ có khí đốt Nga mới có thể đi qua nó.
Đối với nguồn cung năng lượng, Nga là người làm chủ cuộc chơi. Nước này có thể điều tiết nhịp độ cung cấp khí đốt cho EU tùy ý, thậm chí là ấn định các mức giá cao chót vót.
Nội dung thỏa thuận nêu rõ khí đốt tự nhiên được vận chuyển tới Liên minh châu Âu sẽ có thể đến từ Ai Cập, Iran hoặc một nguồn khác ở khu vực Đông Địa Trung Hải.
Kể từ khi Moskva mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine ngày 24/2, các quốc gia thành viên EU đã cố gắng tìm cách hạn chế tình trạng phụ thuộc vào nguồn khí đốt nhập khẩu từ Nga.