Tập trận chung trên biển

Nhật Bản-Ấn Độ tiến hành tập trận chung trên biển

Lực lượng Phòng vệ trên biển Nhật Bản thảo luận kế hoạch tập trận chung trên biển với Hải quân Ấn Độ lần đầu tiên vào mùa Hè này.
Ngày 28/2, một quan chức thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết Lực lượng Phòng vệ trên biển (MSDF) của nước này đang thảo luận kế hoạch tiến hành tập trận chung trên biển với Hải quân Ấn Độ lần đầu tiên vào mùa Hè 2012.

Nguồn tin cho biết Nhật Bản và Ấn Độ từng tham gia tập trận chung với Mỹ trước đây nhưng đây sẽ là lần đầu tiên hai nước tiến hành tập trận với nhau.

Thỏa thuận này đã được Bộ trưởng Quốc phòng hai nước nhất trí trong cuộc hội đàm hồi tháng 11/2011.

Tuyên bố chung trong chuyến thăm Ấn Độ của Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda tháng 12/2011 cho biết hai bên tiếp tục đề cập tới việc tiến hành tập trận và tái khẳng định sẽ mở rộng hợp tác quốc phòng.

Theo tuyên bố, cuộc tập trận lần này nhằm đối phó với nạn cướp biển trên tuyến đường hàng hải chuyên chở dầu xuất phát từ Vịnh Persian.

Tuy nhiên, nguồn tin trên cho biết thêm mục đích chính là đối phó với Trung Quốc, quốc gia đang tăng cường các hoạt động trên biển./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục