Nhật Bản áp thuế chống phá giá vật liệu hóa học nhập từ Trung Quốc

Nội các Nhật bản đã thông qua kế hoạch tăng 53% thuế nhập khẩu đối với loại nhựa nhiệt dẻo polyethylene terephthalate (PET) nhập khẩu từ Trung Quốc trong vòng tư tháng, bắt đầu từ ngày 1/9.
Nhật Bản áp thuế chống phá giá vật liệu hóa học nhập từ Trung Quốc ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Dreamstime)

Ngày 29/8, Bộ Tài chính Nhật Bản thông báo sẽ áp thuế chống phá giá sơ bộ đối với vật liệu hóa học nhập từ Trung Quốc được sử dụng để sản xuất chai nhựa.

Cụ thể, nội các Nhật bản đã thông qua kế hoạch tăng 53% thuế nhập khẩu đối với loại nhựa nhiệt dẻo polyethylene terephthalate (PET) nhập khẩu từ Trung Quốc trong vòng tư tháng, bắt đầu từ ngày 1/9.

Sau quá trình thăm dò, chính phủ sẽ đưa ra kết định cuối cùng có duy trì biện pháp này hay không. Theo luật hiện hành, một mức thuế chống phá giá có thể được áp dụng trong vòng năm năm.

Biện pháp trên được đưa ra nhằm bảo vệ quyền lợi của các nhà sản xuất nội địa trước sự cạnh tranh ngày càng mạnh của các đối thủ Trung Quốc.

[EU tiếp tục có biện pháp phòng vệ đối với thép của Trung Quốc]

Theo thống kê của Chính phủ Nhật Bản, chỉ riêng trong sáu tháng đầu năm nay, các sản phẩm xuất xứ Trung Quốc đã chiếm hơn 50% các sản phẩm nhựa nhiệt dẻo PET nhập khẩu vào thị trường Nhật Bản.

Một số nhà sản xuất vật liệu hóa học tại Nhật Bản đã đệ đơn yêu cầu chính phủ áp thuế chống phá giá đối với các sản phẩm nhập khẩu, theo đó Chính phủ Nhật Bản đã vào cuộc xác minh xem hợp chất hóa học nguồn gốc Trung Quốc có được bán với giá quá thấp tại Nhật Bản hay không./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Giá càphê, dầu thô đồng loạt tăng mạnh

Tâm điểm của thị trường đổ dồn về hai mặt hàng càphê và dầu thô khi giá những mặt hàng này đồng loạt tăng mạnh. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng gần 0,2% lên mức 2.382 điểm.