Nhật Bản bỏ lệnh cấm nhập thịt gà đông lạnh từ Thái Lan

Chính phủ Nhật Bản đã dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu mà nước này áp đặt đối với mặt hàng thịt gà đông lạnh của Thái Lan từ năm 2004.

Thủ tướng tạm quyền Thái Lan Yingluck Shinawatra cho biết Chính phủ Nhật Bản đã dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu mà nước này đã áp đặt đối với mặt hàng thịt gà đông lạnh của Thái Lan từ năm 2004.

Điều này có thể sẽ giúp tăng kim ngạch xuất khẩu thịt gà đông lạnh của quốc gia Đông Nam Á này trong năm 2014.

Theo các phương tiện truyền thông Thái Lan, trong thông điệp gửi tới các doanh nghiệp xuất khẩu và ngành chăn nuôi gia cầm nước này, Thủ tướng Yingluck đã đánh giá cao các nỗ lực của Chính phủ và khu vực tư nhân trong việc duy trì các tiêu chuẩn an toàn và kiềm chế dịch cúm gia cầm, nhờ đó đã lấy lại lòng tin của Nhật Bản.

Bà Yingluck cũng bày tỏ tin tưởng rằng Thái Lan sẽ sớm giành lại vị thế là nước xuất khẩu các sản phẩm gia cầm đông lạnh hàng đầu thế giới.

Nhà lãnh đạo này dự báo trong hai năm tới, Thái Lan sẽ có thể xuất khẩu tới 200.000 tấn thịt gia cầm đông lạnh/năm.

Ngành chăn nuôi Thái Lan đặt mục tiêu xuất khẩu 5.000 tấn thịt gia cầm đông lạnh trong quý 1/2014 và khoảng 80.000 đến 100.000 tấn trong thời gian từ nay tới cuối năm 2014./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục