Nhật Bản cam kết tăng số lượng vé dành cho cổ động viên Việt Nam

Đại sứ Vũ Hồng Nam đánh giá cao sự hỗ trợ của JFA đối với bóng đá Việt Nam, đồng thời đề nghị JFA tạo điều kiện tốt nhất cho đội tuyển Việt Nam trong thời gian thi đấu vòng loại thứ 3 World Cup 2022.
Nhật Bản cam kết tăng số lượng vé dành cho cổ động viên Việt Nam ảnh 1Cổ động viên tiếp lửa cho các cầu thủ đội tuyển Việt Nam trong một trận đấu. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 15/3, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam đã tiếp ông Kohzo Tashima, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA).

Cuộc gặp này diễn ra hai tuần trước trận đấu lượt về vòng loại thứ 3 World Cup 2022 giữa các đội tuyển bóng đá quốc gia của hai nước. Trận đấu diễn ra vào tối 29/3 trên sân vận động Saitama, có sức chứa 63.700 người, ở tỉnh Saitama (Nhật Bản).

Để chuẩn bị cho trận đấu này, các cầu thủ Việt Nam sẽ đáp chuyến bay từ Thành phố Hồ Chí Minh tới sân bay Narita, giáp thủ đô Tokyo, vào sáng 26/3. Họ sẽ trú tại một khách sạn ở quận Ikebukuro (thủ đô Tokyo).

Theo yêu cầu của JFA, trong thời gian thi đấu ở Nhật Bản, mọi hoạt động của đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra theo mô hình “bong bóng khép kín.”

Phát biểu tại buổi tiếp, Đại sứ Vũ Hồng Nam đã đánh giá cao sự hỗ trợ của JFA đối với bóng đá Việt Nam, đồng thời đề nghị phía JFA tạo điều kiện tốt nhất cho đội tuyển Việt Nam trong thời gian thi đấu ở Nhật Bản.

[HLV Park lo ngại Quang Hải xuất ngoại sẽ ảnh hưởng đến đội tuyển]

Đại sứ cũng cho biết cộng đồng người Việt Nam ở Nhật Bản đang háo hức mong chờ trận đấu sắp tới và nhiều người muốn tới sân để trực tiếp cổ vũ cho các cầu thủ. Vì vậy, Đại sứ đề nghị JFA xem xét tăng số lượng vé dành cho các cổ động viên Việt Nam.

Khẳng định trong những năm gần đây, quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực bóng đá đang phát triển hết sức mạnh mẽ, nhiều huấn luyện viên Nhật Bản sang Việt Nam làm việc và khá thành công, Đại sứ Vũ Hồng Nam bày tỏ hy vọng có nhiều cầu thủ Nhật Bản sang Việt Nam thi đấu và các đội bóng Nhật Bản sẽ lựa chọn Việt Nam làm nơi tập huấn.

Liên quan tới chuyến đi tập huấn của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam tại Nhật Bản vào tháng 8 tới để chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup, Đại sứ đề nghị JFA xem xét bố trí cho đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu với đội tuyển nữ Nhật Bản.

Bên cạnh đó, Đại sứ cũng đề nghị JFA xem xét tổ chức trận giao hữu giữa các đội tuyển của hai nước vào năm tới nhân dịp hai nước kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.

Về phần mình, Chủ tịch JFA chia sẻ ông rất mong chờ trận đấu sắp tới giữa hai đội tuyển, đồng thời cam kết hỗ trợ tối đa cho đội Việt Nam trong thời gian thi đấu tại Nhật Bản. Ông Tashima cũng cho biết nếu dịch COVID-19 tạm lắng, đây có thể là lần đầu tiên trong 2 năm qua, đội tuyển Nhật Bản thi đấu trước hơn 60.000 khán giả trong nước.

Đối với các đề xuất của Đại sứ Vũ Hồng Nam, ông Tashima khẳng định sẵn sàng đón đội tuyển nữ Việt Nam sang Nhật Bản tập huấn, đồng thời cam kết sẽ xem xét để tổ chức trận đấu giao hữu giữa các đội tuyển hai nước nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.

Đánh giá về đối thủ Việt Nam, ông Tashima cho rằng trong những năm gần đây, trình độ của nền bóng đá Việt Nam đã nâng cao đáng kể.

Việt Nam có nhiều cầu thủ có thể thi đấu ở giải bóng đá hạng nhất Nhật Bản (J1 League), do đó JFA rất mong được đón thêm nhiều cầu thủ Việt Nam sang Nhật Bản thi đấu.

Liên quan tới vấn đề phân phối vé cho trận đấu giữa Việt Nam và Nhật Bản vào ngày 29/3 tới, ông Tashima cam kết sẽ tăng số lượng vé dành cho các cổ động viên Việt Nam.

Ngoài thủ môn Đặng Văn Lâm đang thi đấu cho Câu lạc bộ Cerezo Osaka ở J1 League, Việt Nam có 4 cầu thủ khác thi đấu ở các giải bóng đá khác của Nhật Bản, trong đó có 2 cầu thủ thi đấu ở J2 League và 2 cầu thủ ở J3 League./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục