Nhật Bản cảnh giác cao sau vụ thử hạt nhân của Triều Tiên

Thủ tướng Nhật Bản chỉ thị cho các quan chức cấp cao thuộc Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) thực thi đầy đủ đạo luật an ninh mới của nước này và trao cho họ toàn quyền giải quyết tình hình.
Nhật Bản cảnh giác cao sau vụ thử hạt nhân của Triều Tiên ảnh 1Lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản tham gia cuộc diễn tập quân sự. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 12/9, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã chỉ thị cho các quan chức cấp cao thuộc Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) thực thi đầy đủ đạo luật an ninh mới của nước này và trao cho họ toàn quyền giải quyết tình hình an ninh “chưa từng có tiền lệ” ở Đông Á.

Phát biểu với các quan chức cấp cao SDF, ông Abe nhấn mạnh Nhật Bản “đang đối mặt với những tình huống hết sức nghiêm trọng” từ sự phát triển công nghệ hạt nhân-tên lửa bị cấm của Triều Tiên, trong đó có vụ thử hạt nhân lần thứ 5 ngày 9/9, chỉ 8 tháng sau vụ thử lần thứ 4 hồi đầu năm nay.

Bên cạnh đó, ông Abe cũng ám chỉ tới các hoạt động đáng chú ý của Trung Quốc trên biển và trên không, nhấn mạnh thực tế có các tàu quân sự đang đi vào lãnh hải của Nhật Bản, trong khi máy bay không rõ nguồn gốc cũng đang xâm phạm không phận nước này.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada cũng chỉ thị cho SDF hợp tác trong hoạt động huấn luyện cho các sứ mệnh mới. Việc này sẽ phản ánh năng lực phòng thủ và cứu hộ của SDF trong các chiến dịch gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhật Bản: Rực rỡ đại tiệc ánh sáng Yomiuri Land

Nhật Bản: Rực rỡ đại tiệc ánh sáng Yomiuri Land

Điểm đặc biệt của sự kiện là toàn bộ công viên giải trí Yomiuri Land được bao phủ bởi hàng triệu bóng đèn LED nhiều màu sắc, tạo nên không gian như một “vương quốc ánh sáng” huyền ảo giữa trời đông.

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.