Nhật Bản: Chi phí triển khai tên lửa Aegis có thể lên tới 3,6 tỷ USD

Bộ Quốc phòng nước này vừa mới ước tính giá thành mua hai khẩu đội tên lửa trên bộ, mà Tokyo có ý định triển khai, có thể lên tới khoảng 3,6 tỷ USD, cao gấp đôi ước tính ban đầu.
Nhật Bản: Chi phí triển khai tên lửa Aegis có thể lên tới 3,6 tỷ USD ảnh 1Hệ thống lá chắn tên lửa đặt trên mặt đất (Aegis Ashore). (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Theo Kyodo, ngày 23/7, một nguồn tin Chính phủ Nhật Bản cho biết Bộ Quốc phòng nước này vừa mới ước tính giá thành mua hai khẩu đội tên lửa trên bộ, mà Tokyo có ý định triển khai, có thể lên tới khoảng 400 tỷ yen (tương đương 3,6 tỷ USD), cao gấp đôi ước tính ban đầu.

Nếu tính cả các chi phí đi kèm, tổng cộng chi phí cho hai đơn vị tên lửa Aegis Ashore có thể lên gần 600 tỷ yen (tương đương 5,4 tỷ USD). Điều này đặt ra câu hỏi về nhu cầu cho một hệ thống đắt đỏ như vậy, khi mà căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang dịu xuống.


[Nhật Bản tìm cách triển khai lá chắn tên lửa Aegis Ashore]

Chính phủ Nhật Bản đang thúc đẩy việc lắp đặt các hệ thống tên lửa phòng không Aegis Ashore do Mỹ phát triển tại tỉnh Akita và Yamaguchi, nhằm tăng cường năng lực phòng thủ của Nhật Bản chống lại những mối đe dọa tiềm tàng từ các tên lửa hoặc vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Nhật Bản muốn đưa những hệ thống này đi vào hoạt động trong tài khóa 2023. Hai khẩu đội tên lửa nêu trên được cho là có khả năng bảo vệ toàn bộ lãnh thổ Nhật Bản./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục