Nhật Bản chỉ trích phát biểu của Hàn Quốc tại Liên hợp quốc

Nhật Bản chỉ trích việc Bộ trưởng Gia đình và Bình đẳng giới của Hàn Quốc đã sử dụng cụm từ "nô lệ tình dục" trong một cuộc họp của Ủy ban Liên hợp quốc tại Thụy Sĩ.
Nhật Bản chỉ trích phát biểu của Hàn Quốc tại Liên hợp quốc ảnh 1Bức tượng cô gái trẻ tượng trưng cho những người phụ nữ bị ép buộc mua vui cho binh sỹ Nhật Bản trong Chiến tranh Thế giới thứ hai bên ngoài Lãnh sự quán Nhật Bản ở Busan. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Theo hãng Kyodo, ngày 23/2, Nhật Bản chỉ trích việc Bộ trưởng Gia đình và Bình đẳng giới của Hàn Quốc Chung Hyun Back đã sử dụng cụm từ "nô lệ tình dục" trong một cuộc họp của ủy ban Liên hợp quốc tại Geneva (Thụy Sĩ) để miêu tả những người phụ nữ bị ép làm việc trong các nhà chứa của quân đội Nhật Bản thời chiến tranh.

Trong thông cáo báo chí, Bộ Ngoại giao Nhật Bản nêu rõ: "Tokyo xem việc dùng từ 'nô lệ tình dục' trái với tình hình thực tế và không nên được sử dụng."

[Nhật Bản phản đối yêu cầu của Hàn Quốc về vấn đề "phụ nữ mua vui"]

Phát biểu với phóng viên sau cuộc họp nội các Nhật Bản, Ngoại trưởng Taro Kono cho rằng việc sử dụng cụm từ trên tại cuộc họp Liên hợp quốc hôm 22/2 là "không thể chấp nhận được và cực kỳ đáng chỉ trích." Nhiều người trong số những phụ nữ nêu trên, theo cách nói hoa mỹ tại Nhật Bản là "phụ nữ mua vui," đến từ Bán đảo Triều Tiên và vấn đề này đang gây căng thăng trong quan hệ song phương.

Bộ trên chỉ rõ rằng Nhật Bản đã khẳng định với Hàn Quốc trong thỏa thuận song phương năm 2015 về vấn đề "phụ nữ mua vui" và nên tránh cụm từ "nô lệ tình dục."

Thư ký báo chí của bộ trên Norio Maruyama nhấn mạnh: "Chính phủ Nhật Bản tiếp tục hối thúc mạnh mẽ (Hàn Quốc) thực thi nghiêm chỉnh thỏa thuận này như là thỏa thuận cuối cùng và không thể đảo ngược"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục