Nhật Bản phản đối yêu cầu của Hàn Quốc về vấn đề "phụ nữ mua vui"

Ngoại trưởng Nhật Bản, ông Taro Kono, đã từ chối yêu cầu của Hàn Quốc cho rằng Chính phủ Nhật Bản phải thực hiện các biện pháp bổ sung về vấn đề "phụ nữ mua vui."
Nhật Bản phản đối yêu cầu của Hàn Quốc về vấn đề "phụ nữ mua vui" ảnh 1Các nạn nhân bị bắt làm 'phụ nữ mua vui' theo dõi báo cáo về thỏa thuận Hàn Quốc-Nhật Bản tại Gwangju, phía Đông Seoul, ngày 27/12/2017. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

Kyodo đưa tin Ngoại trưởng Nhật Bản, ông Taro Kono, ngày 16/1 đã từ chối yêu cầu của Hàn Quốc cho rằng Chính phủ Nhật Bản phải thực hiện các biện pháp bổ sung về vấn đề phụ nữ Hàn Quốc bị ép buộc phục vụ trong các nhà thổ dành cho binh sỹ phátxít Nhật Bản trong Chiến tranh Thế giới thứ 2, còn gọi là "phụ nữ mua vui."

Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Ngoại trưởng Kono đã khẳng định với người đồng cấp Hàn Quốc Kang Kyung Wha bên lề Hội nghị Ngoại trưởng 20 nước về vấn đề Triều Tiên ở thành phố Vancouver của Canada rằng Nhật Bản "có thể không chấp nhận" một yêu cầu như vậy," dường như bao gồm cả yêu cầu Thủ tướng Shinzo Abe có lời xin lỗi mới về vấn đề phụ nữ mua vui.

Ông Kono nhấn mạnh với bà Kang rằng Seoul phải kiên trì thực hiện thỏa thuận song phương đã ký hồi năm 2015 để giải quyết "triệt để và không thể đảo ngược" tranh cãi kéo dài này giữa hai nước.

Trước đó, hôm 12/1, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng đã từ chối yêu cầu của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho rằng Tokyo cần cải thiện quan hệ song phương bằng lời xin lỗi chân thành đối với phụ nữ mua vui.

Ông Moon sau đó nhấn mạnh rằng: "Nhật Bản nên chấp nhận sự thật và đưa ra lời xin lỗi chân thành, coi vấn đề 'phụ nữ mua vui' là một bài học và phối hợp với cộng đồng quốc tế để những sự việc như vậy không tái diễn."

Cho đến nay, Hàn Quốc vẫn hối thúc Tokyo hành động nhiều hơn để giải quyết vấn đề trên, mặc dù phía Hàn Quốc sẽ không tìm cách thương lượng lại thỏa thuận gây tranh cãi đã được ký dưới thời Tổng thống tiền nhiệm Park Geun Hye vào tháng 12/2015./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục