Nhật Bản đánh giá cao nỗ lực thúc đẩy phi hạt nhân hóa của Hàn Quốc

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga đánh giá cao nỗ lực của Hàn Quốc trong việc thúc giục Triều Tiên có những bước đi cụ thể nhằm phi hạt nhân hóa tại cuộc đối thoại cấp cao liên Triều.
Nhật Bản đánh giá cao nỗ lực thúc đẩy phi hạt nhân hóa của Hàn Quốc ảnh 1Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon (trái, phía trước) và Chủ tịch Ủy ban Thống nhất Hòa bình Triều Tiên Ri Son-gwon (phải, phía trước) tại cuộc đối thoại cấp cao liên Triều ở làng đình chiến Panmunjom ngày 29/3. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

Ngày 29/3, Chính phủ Nhật Bản đã lên tiếng hoan nghênh việc hai miền Triều Tiên nhất trí tổ chức hội nghị thượng đỉnh vào ngày 27/4 tới, tuy nhiên Tokyo vẫn theo dõi chặt chẽ các hành động cụ thể của Bình Nhưỡng nhằm tiến tới phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, phát biểu tại buổi họp báo, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga đánh giá cao nỗ lực của Hàn Quốc trong việc thúc giục Triều Tiên có những bước đi cụ thể nhằm phi hạt nhân hóa tại cuộc đối thoại cấp cao liên Triều sáng cùng ngày.

Ông Suga nhấn mạnh Chính phủ Nhật Bản sẽ phối hợp chặt chẽ về mặt chính sách với Mỹ và Hàn Quốc, bao gồm cả chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Shinzo Abe vào tháng 4 tới, để đảm bảo rằng Triều Tiên có các hành động cụ thể hướng tới phi hạt nhân hóa sau các cuộc hội đàm thượng đỉnh liên Triều và Mỹ-Triều.

[Nhật Bản muốn tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Triều Tiên]

Ông Suga cho biết thêm Tokyo đã thông qua nhiều kênh tiếp xúc với Bình Nhưỡng, song từ chối xác nhận thông tin về cuộc hội đàm thượng đỉnh Nhật-Triều dự kiến diễn ra vào đầu tháng 6 tới như nhật báo Asahi của nước này đưa tin.

Trong khi đó, phát biểu tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono khẳng định nước này sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với cộng đồng quốc tế để Triều Tiên phải có các hành động cụ thể hướng tới phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục