Nhật Bản muốn tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Triều Tiên

Chính phủ Nhật Bản đã thăm dò ý định của Chính phủ Triều Tiên về hội nghị thượng đỉnh song phương, và Bình Nhưỡng đã thảo luận nội bộ về khả năng diễn ra cuộc gặp giữa những nhà lãnh đạo nước này.

Theo Reuters, ngày 29/3, tờ báo Asahi của Nhật Bản đưa tin, chính phủ nước này đã thăm dò ý định của Chính phủ Triều Tiên về một hội nghị thượng đỉnh song phương, và Bình Nhưỡng đã thảo luận nội bộ về khả năng diễn ra cuộc gặp giữa những nhà lãnh đạo nước này với Nhật Bản và các nước khác.

Asahi dẫn các nguồn tin không nêu tên của Triều Tiên cho biết chính phủ của ông Kim Jong-un đã thảo luận với các lãnh đạo của đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền về khả năng diễn ra các hội nghị thượng đỉnh với Nga, Nhật Bản và các nước khác.

[Thủ tướng Nhật Bản nhắc lại lời kêu gọi Triều Tiên phi hạt nhân hóa]

Chính phủ Nhật Bản đã bày tỏ mong muốn tổ chức một cuộc gặp giữa những nhà lãnh đạo, thông qua Tổng hội cư dân Triều Tiên ở Nhật Bản, nơi là đại sứ quán trên thực tế của Bình Nhưỡng tại Nhật Bản.

Báo trên cũng dẫn nguồn tin báo chí từ Seoul cho biết chính phủ của ông Kim đã thảo luận về khả năng diễn ra các hội nghị thượng đỉnh với Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Nga theo thứ tự này./

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục