Nhật Bản đề xuất chia sẻ dữ liệu chuỗi cung ứng với ASEAN 

Mục tiêu là thiết lập một hệ thống để chia sẻ thông tin về hàng tồn kho phụ tùng, năng lực sản xuất và rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng giữa các công ty Nhật Bản và ASEAN trong ngành ôtô, điện tử...
Nhật Bản đề xuất chia sẻ dữ liệu chuỗi cung ứng với ASEAN  ảnh 1Hoạt động sản xuất tại Toyota Việt Nam. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Theo trang Nikkei, Nhật Bản sẽ đề xuất chia sẻ dữ liệu chuỗi cung ứng với các thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) như một phần trong các biện pháp tăng cường quan hệ kinh tế với khối này.

Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) đã tham gia các cuộc thảo luận, bao gồm cả việc bảo vệ môi trường và phát triển kỹ năng, khi Nhật Bản và ASEAN đánh dấu 50 năm hợp tác.

Mục tiêu là thiết lập một hệ thống để chia sẻ thông tin về hàng tồn kho phụ tùng, năng lực sản xuất và rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng giữa các công ty Nhật Bản và ASEAN trong ngành ôtô, điện tử và các ngành công nghiệp khác.

[Nhật Bản đề cao vai trò trung tâm của ASEAN về đảm bảo an ninh khu vực]

Các nhà bán lẻ và các công ty khác cũng có thể tham gia vào nền tảng chia sẻ dữ liệu này, để trao đổi thông tin về những nỗ lực cắt giảm lượng khí thải CO2.

Một ủy ban bao gồm các quan chức của METI và Hiệp hội các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Nhật Bản (Keizai Doyukai), sẽ biên soạn tầm nhìn kinh tế Nhật Bản-ASEAN và những quy định về quản lý dữ liệu.

Quyết định chính thức sẽ được đưa ra tại Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản-ASEAN vào tháng Tám.

Bên cạnh đó, còn có các đề xuất về sáng kiến phát triển bền vững, cải thiện chất lượng nguồn nhân lực cũng như nghiên cứu chung giữa các trường đại học và doanh nghiệp.

Kể từ những năm 2000, ASEAN đã đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng trong khi kinh tế Nhật Bản trì trệ. Tổng GDP của ASEAN dự kiến sẽ vượt Nhật Bản vào năm 2030./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục