Nhật Bản đón nhận những “tiến triển ổn định” về lạm phát

Chuyên gia BoJ kỳ vọng rằng chu kỳ thu nhập tích cực của doanh nghiệp được chuyển sang người lao động dưới hình thức tăng lương - điều kiện để BoJ đánh giá lạm phát ổn định là có thể đạt được.

Trụ sở Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tại Thủ đô Tokyo. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Trụ sở Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tại Thủ đô Tokyo. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bà Junko Nakagawa, một trong chín thành viên hội đồng quản trị của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ), ngày 7/3 cho biết nền kinh tế “xứ hoa anh đào” đang đạt được "tiến triển ổn định" để hướng tới mục tiêu lạm phát 2% của BoJ.

Chuyên gia BoJ bày tỏ sự tự tin về triển vọng tăng trưởng tiền lương mạnh mẽ tại Nhật Bản.

Bà kỳ vọng rằng chu kỳ thu nhập tích cực của doanh nghiệp sẽ được chuyển sang người lao động dưới hình thức tăng lương - điều kiện tiên quyết để BoJ đánh giá rằng lạm phát ổn định là có thể đạt được.

Phát biểu của bà Nakagawa tại cuộc gặp với các lãnh đạo doanh nghiệp địa phương ở Shimane, tỉnh phía Tây Nhật Bản, là dấu hiệu mới nhất cho thấy BoJ đang ngày càng tự tin về khả năng đạt được mục tiêu lạm phát “ổn định và bền vững,” với sự hỗ trợ của tăng trưởng tiền lương.

Trong bối cảnh đó, thị trường đang đánh giá cao khả năng BoJ sẽ kết thúc chính sách lãi suất âm vào cuối tháng này hoặc trong tháng Tư tới, qua đó chấm dứt chu kỳ nới lỏng tiền tệ mạnh mẽ để cải thiện tình trạng giảm phát kéo dài tại Nhật Bản.

Thành viên của BoJ chia sẻ thêm rằng tình hình kinh tế và giá cả của đất nước cho thấy những tiến triển ổn định nhằm hướng tới mục tiêu lạm phát 2%. Và khi mục tiêu lạm phát được cho là trong tầm tay, BoJ sẽ xem xét điều chỉnh chính sách.

Bà nói: “Nếu xem xét lại chính sách tiền tệ, BoJ sẽ xem xét liệu có nên sửa đổi các công cụ chính sách của mình hay không. Những công cụ đó bao gồm kiểm soát đường cong lợi suất và mua tài sản rủi ro, đồng thời xem xét tác động (của một sự thay đổi) đối với thị trường tài chính.”

Một thành viên hội đồng quản trị khác của BoJ là ông Hajime Takata gần đây cũng cho biết ông tin rằng mục tiêu lạm phát “cuối cùng đã nằm trong tầm tay.” BoJ đặt lãi suất ngắn hạn ở mức âm 0,1% trong khi vẫn giữ lãi suất dài hạn ở mức cực thấp.

Trong những tháng gần đây, BoJ đã nới lỏng việc kiểm soát lãi suất dài hạn để cho phép lãi suất phản ánh tốt hơn các điều kiện kinh tế, đồng thời giải quyết tác dụng phụ của việc giữ chi phí đi vay ở mức thấp một cách giả tạo. Lợi suất chuẩn của trái phiếu Chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm hiện có thể tăng lên trên ngưỡng 1,0%.

Là một phần trong chương trình nới lỏng tiền tệ mạnh mẽ, BoJ cũng đã mua các quỹ giao dịch trao đổi và thương phiếu để cung cấp nguồn vốn dồi dào cho thị trường tài chính.

Ngân hàng này hiện nắm giữ khoảng 50% số trái phiếu chính phủ đang lưu hành, gây lo ngại về một bảng cân đối kế toán “cồng kềnh”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục