Nhật Bản dự đoán kinh tế tăng trưởng 1,5% trong tài khoá 2015

Chính phủ Nhật Bản đưa ra dự đoán kinh tế nước này có thể đạt mức tăng trưởng thực tế 1,5% trong tài khoá 2015 nhờ giá dầu lửa giảm thúc đẩy hoạt động của các công ty.
Nhật Bản dự đoán kinh tế tăng trưởng 1,5% trong tài khoá 2015 ảnh 1Công nhân Nhật Bản tại một nhà máy sản xuất ôtô. (Nguồn: www.thetruthaboutcars.com)

Theo hãng tin Kyodo, ngày 12/1, Chính phủ Nhật Bản đưa ra dự đoán kinh tế nước này có thể đạt mức tăng trưởng thực tế 1,5% trong tài khoá 2015 nhờ giá dầu lửa giảm thúc đẩy hoạt động của các công ty, đồng thời gói tài chính mới của chính phủ nhằm kích thích kinh tế giúp đẩy mạnh nhu cầu trong nước.

Chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe đưa ra dự đoán trên với nhận định triển vọng tình trạng giảm phát kéo dài suốt gần hai thập kỷ qua sắp kết thúc.

Giá dầu thô nhập khẩu ước tính sẽ tiếp tục đà lao dốc, từ mức 94,5 USD/thùng trong năm 2014 xuống còn 69,3 USD/thùng trong năm 2015, sẽ giúp cải thiện môi trường kinh doanh cũng như tăng cường lòng tin của người tiêu dùng Nhật Bản.

Trước đó, cuối tháng 12/2014, Chính phủ Nhật Bản đã phê chuẩn gói kích thích kinh tế mới trị giá khoảng 3,5 nghìn tỷ Yen (tương đương 29 tỷ USD) nhằm thúc đẩy tiêu dùng và cải thiện kinh tế các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi việc tăng thuế.

Theo dự kiến của Chính phủ Nhật Bản, chỉ số giá tiêu dùng ở nước này trong tài khoá 2015 sẽ tăng 1,4%, so với mức tăng 1,2% của tài khóa 2014.

Với mức giá tiêu dùng tăng vừa phải này, Tổng sản lượng quốc nội (GDP) trong tài khoá 2015 sẽ đạt khoảng 504.900 tỷ Yen, so với con số 491.000 tỷ Yen tài khoá 2014 và đánh dấu lần đầu tiên GDP của Nhật Bản vượt ngưỡng 500.000 tỷ Yen kể từ năm 2007.

Xuất khẩu được dự báo tăng 6,8% trong tài khoá 2014 và tăng 8,6% trong tài khoá 2015, trong khi nhập khẩu tài khóa 2014 tăng 2.5% và tài khóa 2015 tăng 3,5%.

Dự báo tăng trưởng kinh tế sẽ được sử dụng làm căn cứ để chính phủ Nhật Bản ước tính thu nhập từ thuế và là cơ sở để soạn thảo ngân sách mới. Theo kế hoạch, Nội các Nhật Bản sẽ họp và thông qua ngân sách tài khoá 2015 vào ngày 14/1./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục