Nhật Bản kêu gọi người dân chuẩn bị ứng phó với bão Shanshan cực mạnh

Dự kiến trong các ngày 27-28/8, bão Shanshan sẽ gây gió cực mạnh cho khu vực miền Tây Nhật Bản, với sức gió mạnh nhất có thể đạt 60m/giây ở phía Nam Kyushu và Amami.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cảnh báo bão Shanshan có thể đổ bộ vào miền Tây nước này, sớm nhất là vào ngày 28/8 tới. (Nguồn: Cơ quan Khí tượng Nhật Bản)
Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cảnh báo bão Shanshan có thể đổ bộ vào miền Tây nước này, sớm nhất là vào ngày 28/8 tới. (Nguồn: Cơ quan Khí tượng Nhật Bản)

Ngày 26/8, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cảnh báo bão Shanshan có thể đổ bộ vào miền Tây nước này, sớm nhất là vào ngày 28/8 tới, theo đó kêu gọi người dân, đặc biệt là những người sinh sống dọc bờ biển chuẩn bị ứng phó với gió mạnh, sóng to và mưa lớn.

Theo JMA, đây là cơn bão thứ 10 trong năm nay, được đánh giá là cơn bão mạnh, đang di chuyển về phía Tây Bắc gần đảo Amami Oshima ở Tây Nam Nhật Bản, và có thể phát triển thành cơn bão “rất mạnh” vào cuối tuần này.

Dự kiến trong các ngày 27-28/8, bão Shanshan sẽ gây gió cực mạnh cho khu vực miền Tây Nhật Bản, với sức gió mạnh nhất có thể đạt 60m/giây ở phía Nam Kyushu và Amami, trong khi sóng có thể cao tới 9m ở phía Nam Kyushu, Shikoku và Amami.

JMA dự báo một số khu vực từ phía Tây sang Đông của Nhật Bản có thể chứng kiến lượng mưa lên đến 300-400mm vào trưa 29/8, nguy cơ gây lũ lụt và sạt sở đất nghiêm trọng.

JMA kêu gọi người dân chuẩn bị các biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt chống sạt lở đất, lũ lụt ở những vùng trũng thấp, cũng như tình trạng nước sông dâng cao và tràn bờ.

Công ty Đường sắt miền Trung Nhật Bản đã thông báo khả năng tạm dừng dịch vụ từ ngày 29-31/8 tới do lo ngại ảnh hưởng của bão Shanshan.

Du khách được khuyến cáo nên cập nhật thông tin về thời tiết và hoạt động của tàu vì thời tiết có thể thay đổi bất ngờ dẫn đến gián đoạn dịch vụ kéo dài.

Trong khi đó, một quan chức thuộc Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản cảnh báo không chỉ đường sắt, hoạt động giao thông đường không và đường bộ cũng có thể bị gián đoạn.

Trước đó, trong tháng này, bão Ampil đã gây mưa lớn và ảnh hưởng đến hàng trăm chuyến bay và chuyến tàu tại Nhật Bản.

Theo nghiên cứu gần đây, những cơn bão hình thành trong khu vực ngày càng gần bờ biển hơn, mạnh lên nhanh hơn và kéo dài hơn sau khi đổ bộ vào đất liền do tình trạng biến đổi khí hậu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.