Nhật Bản: Liên minh cầm quyền đã giành đa số tại Thượng viện

Kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử Thượng viện Nhật Bản được công bố cho thấy liên minh cầm quyền của Thủ tướng Shinzo Abe gồm Đảng LDP và Đảng Công minh đã giành đa số trong Thượng viện.
Nhật Bản: Liên minh cầm quyền đã giành đa số tại Thượng viện ảnh 1Thủ tướng Shinzo Abe. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Tân hoa xã, kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử Thượng viện Nhật Bản diễn ra ngày 10/7 được công bố sáng 11/7 cho thấy liên minh cầm quyền của Thủ tướng Shinzo Abe gồm Đảng Dân chủ Tự do (LDP) và Đảng Công minh đã giành đa số trong Thượng viện.

Kết quả này đã dọn đường cho cải cách hiến pháp do số thượng nghị sỹ ủng hộ việc xem xét lại hiến pháp phản đối chiến tranh đã chiếm tỷ lệ 2/3 trong cơ quan lập pháp này.

Trong cuộc bầu cử này, các ứng cử viên sẽ chạy đua giành một nửa số ghế trong Thượng viện Nhật Bản gồm 242 ghế.

Kết quả cho thấy đảng LDP của Thủ tướng Abe đã giành được 55 ghế trong cuộc bầu cử này, đồng nghĩa với việc LDP giành tổng cộng 145 ghế cho liên minh cầm quyền trong Thượng viện. Đối tác nhỏ hơn trong liên minh cầm quyền là Đảng Công minh giành được 14 ghế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục