Nhật Bản mong tăng cường hợp tác với Việt Nam

Tại buổi lễ kỷ niệm Ngày sinh Nhật Hoàng và Quốc khánh Nhật, Đại sứ Tanizaki mong 2 bên tăng hợp tác rộng rãi trên nhiều lĩnh vực.
Ngày 13/12, tại Hà Nội, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam đã tổ chức chiêu đãi kỷ niệm lần thứ 78 Ngày sinh Nhật Hoàng và Quốc khánh Nhật Bản (23/12/1933-23/12/2011).

Tại buổi lễ, Đại sứ Yasuaki Tanizaki cảm ơn các cơ quan ban ngành Chính phủ Việt Nam, các đoàn thể, cá nhân đã thăm hỏi động viên và ủng hộ nạn nhân sau khi thảm họa động đất và sóng thần xảy ra ngoài khơi Thái Bình Dương phía Đông Bắc Nhật Bản vào tháng Ba vừa qua.

Vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam trong thời gian qua, Đại sứ Yasuaki Tanizaki cho biết nhờ đẩy mạnh giao lưu trên tất cả các lĩnh vực nên quan hệ hợp tác song phương trở nên chặt chẽ hơn.

Dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân, hợp tác tiếp nhận y tá và điều dưỡng viên Việt Nam, cung cấp ODA cho các dự án cơ sở hạ tầng kinh tế then chốt bao gồm đường bộ, cảng, sân bay… là biểu tượng của mối quan hệ hợp tác giữa hai nước.

[Nhật Bản đầu tư vào 1.623 dự án FDI tại Việt Nam]

Cuối tháng 11/2011, đầu tư Nhật Bản vào Việt Nam đang tăng lên nhanh chóng với số lượng 172 dự án đầu tư mới. Đây là con số cao kỷ lục, hơn cả năm 2007, và được coi là làn sóng đầu tư lần thứ ba.

Ở Việt Nam hiện có khoảng 45.000 người học tiếng Nhật và con số này đang tăng lên. Văn hóa Nhật Bản từ loại hình truyền thống đến hoạt hình, văn hóa ẩm thực đã và đang được nhiều người dân Việt ưa thích.

Đại sứ Yasuaki Tanizaki mong muốn 2 bên tăng cường quan hệ hợp tác rộng rãi trên nhiều lĩnh vực như khoa học công nghệ, an ninh và hợp tác khu vực. Sự mở rộng hợp tác này sẽ ảnh hưởng tốt không chỉ đến hai nước Nhật Bản, Việt Nam mà còn đến toàn thể khu vực.

Thay mặt chính phủ và nhân dân Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng gửi lời chúc tới Nhà vua, Hoàng hậu và các thành viên Hoàng gia, Chính phủ và Nhân dân Nhật Bản lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Bày tỏ chia sẻ và cảm thông sâu sắc với Chính phủ và Nhân dân Nhật Bản đã chịu tổn thất nặng nề do thiên tai gây ra, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng tin tưởng chắc chắn rằng đất nước và nhân dân Nhật Bản sẽ vượt qua khó khăn và bước vào giai đoạn phát triển mới phồn vinh hơn. Quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ. Sự đóng góp tích cực của nhân dân Nhật Bản đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong sự phát triển của Việt Nam.

Cảm ơn Chính phủ và Nhân dân Nhật Bản đã liên tục dành cho Việt Nam ODA rất cao, tiếp tục giữ vị trí là nước viện trợ song phương lớn nhất cho Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng mong muốn Nhật Bản tiếp tục hợp tác, hỗ trợ, giúp đỡ Việt Nam phát triển, đặc biệt là trong việc thực hiện dự án phát triển cơ sở hạ tầng, công nghiệp hỗ trợ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bộ trưởng tin tưởng hai bên sẽ tiếp tục quan hệ hợp tác chặt chẽ, tích cực triển khai các hoạt động đã đạt được, đồng thời tăng cường quan hệ hợp tác một các toàn diện phù hợp với lợi ích và nguyện vọng của nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định của khu vực và trên thế giới./.

Nguyễn Thắng-Thùy Dung (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục