Nhật Bản nhập 20 triệu khẩu trang vải, trợ cấp cho nhà sản xuất cồn

Chính phủ Nhật Bản đã nhập khẩu 20 triệu khẩu trang vải có thể sử dụng nhiều lần từ Myanmar để cung cấp cho các trường mẫu giáo, nhà dưỡng lão và cơ sở chăm sóc người khuyết tật.
Nhật Bản nhập 20 triệu khẩu trang vải, trợ cấp cho nhà sản xuất cồn ảnh 1Người dân đeo khẩu trang ở ngoài đường tại Nhật Bản. (Nguồn: Reuters)

Chính phủ Nhật Bản vừa quyết định trợ cấp cho các doanh nghiệp sản xuất cồn diệt khuẩn trong bối cảnh mặt hàng này đang khan hiếm ở thị trường trong nước do sự bùng phát của virus SARS-CoV-2.

Theo quyết định này, chính phủ sẽ hỗ trợ 2/3 chi phí sản xuất cho các doanh nghiệp sản xuất cồn diệt khuẩn có quy mô lớn và 3/4 chi phí sản xuất cho các doanh nghiệp có quy mô nhỏ hơn. Mức trợ cấp tối đa là 30 triệu yen (286.000 USD)/dây chuyền sản xuất.

Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) cho biết sản lượng cồn diệt khuẩn ở nước này trong tháng 2/2020 cao hơn 80% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, nguồn cung này vẫn không đủ để đáp ứng nhu cầu đang tăng mạnh do sự bùng phát của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

[Nhật Bản ghi nhận ngày có số ca nhiễm COVDID-19 mới tăng nhiều nhất]

Cùng với việc trợ cấp cho các nhà sản xuất cồn diệt khuẩn, Chính phủ Nhật Bản cũng quyết định nhập khẩu 20 triệu khẩu trang vải có thể sử dụng nhiều lần từ Myanmar để cung cấp cho các trường mẫu giáo, nhà dưỡng lão và cơ sở chăm sóc người khuyết tật. Lô hàng đầu tiên gồm 90.000 chiếc khẩu trang đã đến sân bay Narita, giáp thủ đô Tokyo, vào đầu tuần này.

Ngoài ra, Chính phủ Nhật Bản cũng có kế hoạch mua 15 triệu khẩu trang sử dụng một lần để cung cấp cho các bệnh viện và cơ sở y tế nhằm đối phó với tình trạng khan hiếm khẩu trang hiện nay.

Cũng liên quan tới dịch COVID-19, ngày 11/3, một ủy ban của Hạ viện Nhật Bản đã thông qua dự luật cho phép Thủ tướng có thể ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm đối phó hiệu quả hơn với dịch COVID-19.

Theo dự kiến, dự luật này sẽ được Hạ viện thông qua trong phiên họp toàn thể ngày 12/3 và sẽ có hiệu lực sau khi được Thượng viện thông qua một ngày sau đó.

Trước đó một ngày, nội các Nhật Bản đã nhất trí về dự luật cho phép Thủ tướng Abe Shinzo ban bố tình trạng khẩn cấp trong trường hợp cần thiết do dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp ở nước này.

Một khi tình trạng khẩn cấp được ban bố, thống đốc các tỉnh/thành ở Nhật Bản có thể chỉ thị người dân địa phương phải ở trong nhà và yêu cầu đóng cửa các trường học cũng như hủy bỏ các sự kiện lớn.

Ngoài ra, chính quyền các địa phương cũng có thể yêu cầu các nhà sản xuất nhu yếu phẩm thiết yếu như dược phẩm và lương thực bán hàng hóa cho người dân. Chính quyền có thể tạm thời sung công đất đai và các cơ sở của tư nhân để xây dựng cơ sở y tế chữa trị cho các bệnh nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục