Nhật Bản sẽ cung cấp một phần dự trữ LNG cho châu Âu

Chính phủ có thể sẽ yêu cầu các công ty Nhật Bản liên quan đến kinh doanh LNG hợp tác, đồng thời tiếp tục thảo luận về khối lượng và thời gian vận chuyển LNG đến châu Âu.
Nhật Bản sẽ cung cấp một phần dự trữ LNG cho châu Âu ảnh 1Tàu chở khí hóa lỏng. (Ảnh minh họa: Bloomberg/TTXVN)

Các nguồn tin Chính phủ Nhật Bản ngày 9/2 cho biết nước này đang có kế hoạch cung cấp một phần dự trữ khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của mình cho châu Âu, do căng thẳng giữa Nga và phương Tây về vấn đề Ukraine làm suy yếu an ninh năng lượng trong khu vực.

Các nguồn tin cũng cho biết Nhật Bản, một nhà nhập khẩu LNG lớn, sẽ đảm bảo cung cấp đủ cho nhu cầu trong nước trước khi hỗ trợ các nước châu Âu đang phải đối mặt với nguy cơ gián đoạn nguồn cung khí đốt của Nga.

Chính phủ có thể sẽ yêu cầu các công ty Nhật Bản liên quan đến kinh doanh LNG hợp tác, đồng thời tiếp tục thảo luận về khối lượng và thời gian vận chuyển LNG đến châu Âu.

[Mỹ tăng số lượng tàu chở LNG hỗ trợ châu Âu vượt khủng hoảng khí đốt]

Với khoảng 40% nhập khẩu LNG của châu Âu đến từ Nga, Mỹ đã yêu cầu Nhật Bản tăng cường hỗ trợ năng lượng để đảm bảo nguồn cung năng lượng ổn định trong khu vực trong mùa Đông.

Trong khi Nhật Bản có dự trữ LNG trong mùa Đông năm nay tăng mạnh so với năm ngoái, nhưng một số chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng tin rằng Nhật Bản sẽ khó cung cấp LNG dư thừa cho châu Âu trong tháng Hai do nhu cầu tăng vọt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục