Nhật Bản tăng viện trợ thực phẩm cho nước ngoài

Nhật và WFP sẽ mua các sản phẩm cá hộp để cung cấp cho các bữa ăn ở trường học và các mục đích khác tại Campuchia và 4 nước khác.
Chính phủ Nhật Bản và Chương trình Lương thực thế giới (WFP) của Liên hợp quốc ngày 16/3 đã trao đổi công hàm về việc sử dụng các sản phẩm thực phẩm được chứng nhận an toàn từ vùng Đông Bắc Nhật Bản bị tàn phá bởi thảm họa kép động đất sóng thần làm hàng hóa viện trợ.

Sử dụng 1 tỷ yen (khoảng 12 triệu USD) trong ngân sách bổ sung cho tài khóa 2011 (sẽ kết thúc vào ngày 31/3 tới), Nhật Bản và WFP sẽ mua các sản phẩm cá hộp được chế biến tại các tỉnh Aomori, Iwate, Ibaraki và Chiba để cung cấp cho các bữa ăn ở trường học và các mục đích khác tại Campuchia và 4 nước đang phát triển khác.

Một quan chức cao cấp Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết nước này muốn xua tan nỗi lo ngại về an toàn thực phẩm cách xuất khẩu các loại thực phẩm đã được chứng nhận an toàn sau khi kiểm tra chất phóng xạ.

Kế hoạch viện trợ này được đưa ra vào lúc các công ty chế biến cá ở các khu vực bị thiên tai tàn phá nặng nề đang vật lộn để tái khởi động đầy đủ các hoạt động kinh doanh của họ.

Tuy nhiên, kế hoạch viện trợ này đã bị một số tổ chức dân sự chỉ trích vì lo ngại về nguy cơ thực phẩm nhiễm xạ từ sự cố nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục