Nhật Bản thâm hụt thương mại lần đầu tiên trong 5 tháng qua

Nhật Bản ghi nhận thâm hụt thương mại trong tháng Một vừa qua ở mức 1.090 tỷ yen (gần 10 tỷ USD), lần thâm hụt đầu tiên trong năm tháng, do nhập khẩu tăng mạnh hơn xuất khẩu.
Nhật Bản thâm hụt thương mại lần đầu tiên trong 5 tháng qua ảnh 1Cảng hàng hóa ở Tokyo, Nhật Bản. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo báo cáo công bố ngày 20/2 của Bộ Tài chính Nhật Bản, nước này đã ghi nhận thâm hụt thương mại trong tháng Một vừa qua ở mức 1.090 tỷ yen (gần 10 tỷ USD), lần thâm hụt đầu tiên trong năm tháng, do nhập khẩu tăng mạnh hơn xuất khẩu.

Giá trị nhập khẩu của Nhật Bản trong tháng Một tăng 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 6.510 tỷ yen (gần 58 tỷ USD), lần đầu đi lên trong 25 tháng, trong khi xuất khẩu tăng 1,3% lên 5.420 tỷ yen (xấp xỉ 48 tỷ USD).

Xét theo thị trường, thặng dư thương mại của Nhật Bản với Mỹ đạt hơn 399 tỷ yen (3,5 tỷ USD), giảm tháng thứ hai liên tiếp, trong đó xuất khẩu giảm 6,6% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 1.050 tỷ yen (trên 9 tỷ USD) và nhập khẩu tăng gần 12% lên hơn 654 tỷ yen (5,8 tỷ USD).

Lượng hàng hóa xuất sang Trung Quốc - thị trường xuất khẩu chính của Nhật Bản, tăng hơn 3,1% lên 887 tỷ yen (gần 8 tỷ USD), trong khi nhập khẩu từ nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tăng trên 7% lên 1.800 tỷ yen (xấp xỉ 16 tỷ USD), tháng tăng thứ 10 liên tiếp.

Xuất khẩu sang thị trường Liên minh châu Âu (EU) giảm 5,6% xuống hơn 596 tỷ yen (khoảng 5 tỷ USD), tháng sụt giảm thứ tư liên tiếp. Còn nhập khẩu từ EU giảm 4% xuống trên 691 tỷ yen (hơn 6 tỷ USD), tháng giảm thứ 11 liên tiếp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Giá càphê, dầu thô đồng loạt tăng mạnh

Tâm điểm của thị trường đổ dồn về hai mặt hàng càphê và dầu thô khi giá những mặt hàng này đồng loạt tăng mạnh. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng gần 0,2% lên mức 2.382 điểm.