Kinh tế Nhật Bản đạt thặng dư thương mại 2 tháng liên tiếp

Theo Bộ Tài chính Nhật Bản, thặng dư thương mại của nước này trong tháng 10 đã tăng 4,7 lần so với cùng kỳ năm ngoái lên 496,17 tỷ yen (4,5 tỷ USD), đánh dấu tháng thứ 2 thặng dư liên tiếp.
Kinh tế Nhật Bản đạt thặng dư thương mại 2 tháng liên tiếp ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: BLOOMBERG NEWS)

Theo báo cáo sơ bộ của Bộ Tài chính Nhật Bản công bố ngày 21/11, thặng dư thương mại của nước này trong tháng 10 đã tăng 4,7 lần so với cùng kỳ năm ngoái lên 496,17 tỷ yen (4,5 tỷ USD), đánh dấu tháng thứ 2 thặng dư liên tiếp. Nguyên nhân là do sự sụt giảm xuất khẩu giảm được bù đắp nhập khẩu giảm nhờ giá dầu thô thấp.

Kim ngạch xuất khẩu giảm 10,3% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 5.870 tỷ yen (52,83 tỷ USD), giảm tháng thứ 13 liên tiếp do đồng nội tệ tăng mạnh trong khi các đơn hàng xuất khẩu thép và ôtô sang Trung Đông giảm. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu giảm 16,5% xuống 5.370 tỷ yen (48,33 tỷ USD), giảm 22 tháng liên tiếp, phản ánh tình trạng giá dầu thô tiếp tục bị sụt giảm. Giá trị nhập khẩu của dầu thô giảm tới 27,2%.

Chuyên gia kinh tế thị trường cấp cao của Công ty chứng khoán Mizuho Toru Suehiro nhận định tình trạng xuất khẩu yếu kém phản ánh tăng trưởng trì trệ trong thương mại toàn cầu, trong khi đồng yen mạnh ảnh hưởng tiêu cực lên xuất khẩu khi giảm tính cạnh trạnh của các sản phẩm Nhật Bản. Đồng yen tăng giá cũng hạ giá nhập khẩu song thường tác động tiêu cực lên xuất khẩu khi khiến sản phẩm của Nhật Bản đắt hơn ở nước ngoài và giảm thu nhập ở nước ngoài tính bằng đồng yen. Tỷ giá đồng yen trong tháng 10 đã tăng 14,7% so với cùng kỳ năm ngoái lên 102,4 yen/1 USD.

Xét theo thị trường, xuất khẩu sang Trung Quốc, thị trường lớn của Nhật Bản, đã giảm 9,2% xuống 1.070 tỷ yen (9,63 tỷ USD), tháng thứ 8 giảm liên tiếp, trong khi nhập khẩu giảm 17,9% xuống 1.420 tỷ yen (12,78 tỷ USD), tháng thứ 7 giảm liên tiếp. Hàng hóa xuất sang Mỹ giảm 11,2% xuống 1.020 tỷ yen (9,18 tỷ USD), trong khi nhập khẩu từ thị trường này giảm 9,9% xuống 616,82 tỷ yen (5,6 tỷ USD). Trong khi đó, xuất và nhập khẩu sang thị trường Liên minh châu Âu (EU) lần lượt giảm 9,5% và 12% xuống 650,49 tỷ yen (5,85 tỷ USD) và 674,89 tỷ yen (6,07 tỷ USD)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục