Nhật Bản thúc đẩy tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 tăng cường

Do nhu cầu tiêm chủng của người dân tăng cao, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết sẽ mở rộng quy mô tiêm lên mức trên 5.000 người/ngày kể từ ngày 10/2 tới.
Nhật Bản thúc đẩy tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 tăng cường ảnh 1Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Chính phủ Nhật Bản đang nỗ lực đẩy nhanh việc tiêm mũi vaccine tăng cường ngừa COVID-19 trong bối cảnh số ca mắc mới tại nước này liên tục ở mức cao kỷ lục trong nhiều ngày qua.

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, trung tâm tiêm chủng quy mô lớn tại Tokyo do Bộ Quốc phòng nước này điều hành đã bắt đầu hoạt động kể từ ngày 31/1, tuy nhiên, lịch tiêm chủng trong thời gian hai tuần đầu tại trung tâm này đã kín chỉ sau 15 phút mở cổng thông tin đăng ký.

Do nhu cầu tiêm chủng của người dân tăng cao, bộ trên cho biết sẽ mở rộng quy mô tiêm lên mức trên 5.000 người/ngày kể từ ngày 10/2 tới.

Ngoài khu vực Tokyo, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng sẽ triển khai một trung tâm tiêm chủng quy mô lớn khác tại thành phố Osaka trong thời gian từ ngày 7/2-31/7 với quy mô khoảng 1.000 người/ngày.

[COVID-19: Nhật Bản thận trọng trước quyết định về tình trạng khẩn cấp]

Bên cạnh đó, để thúc đẩy tiêm mũi vaccine tăng cường trong các doanh nghiệp, chính phủ cũng khuyến khích các doanh nghiệp vừa và nhỏ tổ chức các điểm tiêm chủng chung cho nhân viên và người lao động.

Theo quy định mới, mức hỗ trợ cho các điểm tiêm chủng chung sẽ tăng từ 1.000 yên/mũi lên mức 1.500 yên/mũi và điều kiện được nhận hỗ trợ cũng được nới lỏng từ mức 1.000 mũi tiêm xuống còn 500 mũi tiêm.

Chính phủ Nhật Bản hiện đã cấp phép sử dụng vaccine của hai hãng Pfizer và Moderna để tiêm mũi tăng cường. Theo lộ trình, đối tượng được ưu tiên tiêm là các nhân viên y tế, tiếp đến là người cao tuổi, người bị bệnh nền và sau đó là các đối tượng còn lại.

Hiện tại, Thủ tướng nước này Fumio Kishida đã đặt ra mục tiêu tiêm chủng cho những người bình thường kể từ tháng 3/2022, tuy nhiên theo thống kê của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội Nhật Bản, tính đến đầu tháng 2/2022, số người hoàn thành tiêm mũi vaccine tăng cường tại nước này mới chỉ đạt khoảng hơn 5 triệu người (chiếm 3,96% dân số), trong khi số mũi tiêm cho nhân viên y tế và người cao tuổi cũng chỉ mới đạt khoảng 30,5%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục