Nhật Bản tổ chức tưởng niệm 1 năm thảm họa kép

Các hoạt động tưởng niệm chính được tổ chức tại ba tỉnh Đông Bắc Nhật Bản, những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất của thảm họa.
Theo Kyodo và AFP, hôm nay (11/3), Nhật Bản đánh dấu tròn 1 năm xảy ra thảm họa kép động đất-sóng thần tàn phá khu vực Đông Bắc nước này khiến khoảng 19.000 người thiệt mạng hoặc mất tích và châm ngòi cho cuộc khủng hoảng hạt nhân tồi tệ nhất trên thế giới kể từ sau thảm họa Chernobyl năm 1986.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết khoảng 200 Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Nhật Bản ở nước ngoài sẽ tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân động đất - sóng thần vào ngày 11/3 - tròn một năm sau thảm họa.

Các hoạt động tưởng niệm được tổ chức tại ba tỉnh Đông Bắc Nhật Bản, những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất của động đất và sóng thần, cũng như tại thủ đô Tokyo và nhiều nơi khác.

Tất cả hoạt động công cộng, vui chơi giải trí sẽ tạm dừng khi phút mặc niệm được cử hành vào lúc 14 giờ 46 phút theo giờ địa phương (12 giờ 46 phút theo giờ Việt Nam), đúng thời điểm xảy ra trận siêu động đất 9 độ richter, một năm trước.

Nhật Hoàng Akihito sẽ dự lễ tưởng niệm của chính phủ tại Nhà hát Quốc gia ở trung tâm Tokyo cùng với Thủ tướng Yoshihiko Noda và đại diện những người có các thành viên gia đình thiệt mạng trong thảm họa nói trên.

Theo Cơ quan Tái thiết Thảm họa Nhật Bản đến nay đã có 343.935 người phải sơ tán do thảm họa kép trên toàn quốc. Trong số này, có 116.787 người sống tại các khu nhà tạm ở 7 tỉnh Đông Bắc.

Theo tính toán của cơ quan cảnh sát nước này, số người thiệt mạng trong thảm họa kéo đã lên tới 15.854 người trong khi vẫn còn 3.155 người mất tích. Hiện nay, tổng lượng rác thải phát sinh tại 3 tỉnh Iwate, Miyagi và Fukushima là 22,53 triệu tấn song hiện mới chỉ có 6% trong số này được xử lý./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục