Nhật Bản từng từ chối tham gia với phương Tây để lên án Nga

Từ chối lời kêu gọi cùng với các nhà lãnh đạo phương Tây lên án Nga liên quan đến cuộc nội chiến Syria, Nhật Bản bị chỉ trích đặt lợi ích của mình lên trên cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Aleppo.
Nhật Bản từng từ chối tham gia với phương Tây để lên án Nga ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Kyodo đưa tin, ngày 30/12, các nguồn tin ngoại giao cho hay, hồi đầu tháng này, Nhật Bản đã từ chối lời kêu gọi hướng tới Thủ tướng Shinzo Abe để cùng với các nhà lãnh đạo phương Tây lên án Nga liên quan đến cuộc nội chiến Syria, khi lo ngại rằng hành động này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc gặp giữa ông Abe và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Động thái trên của Nhật Bản bất chấp việc nước này là chủ tịch Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) đã dấy lên chỉ trích rằng Tokyo đã đặt lợi ích của mình lên trên cuộc khủng hoảng nhân đạo ở thành phố Aleppo (Syria) và đã phá hoại sự đoàn kết trong nhóm này.

Một quan chức cấp cao của Chính phủ Nhật bản cho hay: "Chúng tôi đã tiến hành các cuộc tham vấn về vấn đề này tại Bộ Ngoại giao và Văn phòng Thủ tướng sau khi chúng tôi nhận được đề nghị tham gia tuyên bố (tuyên bố của G7) thông qua Đức. Lần này, chúng tôi đã chọn Nga thay vì châu Âu và Mỹ, khi xác định rằng ngay cả khi Nhật Bản tham gia vào tuyên bố này thì cũng sẽ không có ảnh hưởng lớn tới cuộc nội chiến Syria."

Trước đó, trong một tuyên bố được đưa ra vào ngày 7/12, lãnh đạo các nước Anh, Đức, Pháp, Italy, Canada và Mỹ đã kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Aleppo, cũng như lên án Chính phủ Syria về các vụ tấn công và Nga - nước ủng hộ chính quyền Damascus, vì đã cản trở công tác cứu trợ nhân đạo.

Các nguồn tin thân cận với G7 cho biết ngoại trừ Nhật Bản, lãnh đạo các nước trong nhóm trong đó có Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Đức Angela Merkel, đều ủng hộ tuyên bố trên.

Vài ngày trước khi tuyên bố được đưa ra, chính phủ các nước trong nhóm đã thăm dò Chính phủ Nhật Bản về việc ông Abe có chấp thuận tuyên bố hay không, tuy nhiên phía Tokyo đã từ chối./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi và Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi của Nhật Bản và Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand Chris Penk tại bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). (Ảnh: Yonhap/TTXVN phát)

Nhật Bản, New Zealand tăng cường hợp tác an ninh

Nhật Bản và New Zealand cam kết mở rộng hợp tác, trong đó có lĩnh vực an ninh, sau khi ký thỏa thuận tạo điều kiện trao đổi vật tư và hỗ trợ hậu cần giữa lực lượng quốc phòng hai nước vào năm ngoái.

Trang sức vàng được bày bán tại cửa hàng ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trung Quốc tăng dự trữ vàng 20 tháng liên tiếp

Tính đến cuối tháng 6/2026, dự trữ vàng của Trung Quốc đạt 75,44 triệu ounce, tăng 480.000 ounce so với tháng trước đó, tiếp nối xu hướng tích lũy liên tục kéo dài suốt 20 tháng qua.