Nhật Bản xây dựng “mối quan hệ đặc biệt mới” với Australia

Nhật Bản đang hướng tới “mối quan hệ đặc biệt mới” với Australia, trong đó chú trọng thúc đẩy hợp tác kinh tế và quốc phòng giữa hai nước.
Nhật Bản xây dựng “mối quan hệ đặc biệt mới” với Australia ảnh 1Thủ tướng Shinzo Abe phát biểu trong cuộc họp của Quốc hội Australia ở Canberra. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Nhật Bản đang hướng tới “mối quan hệ đặc biệt mới” với Australia, trong đó chú trọng thúc đẩy hợp tác kinh tế và quốc phòng giữa hai nước.
Tinh thần này được Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khẳng định trong buổi làm việc đầu tiên tại Quốc hội Australia ngày 8/7 nhân chuyến thăm chính thức Australia trong 3 ngày.
Trong bài phát biểu được coi là lịch sử, Thủ tướng Abe đã kêu gọi Nhật Bản và Australia hợp tác “không giới hạn” trong cả lĩnh vực kinh tế lẫn quân sự.
Ông nhấn mạnh Australia và Nhật Bản đã có mối quan hệ kinh tế bền chặt và hiện là thời điểm hai bên xây dựng “mối quan hệ đặc biệt mới.”
Ông Abe cho biết Hiệp định đối tác kinh tế Nhật Bản-Australia (EPA) sắp ký kết là “nền tảng mới thực chất” cho mối quan hệ song phương. Bên cạnh đó, thỏa thuận về chuyển giao công nghệ và trang thiết bị quốc phòng cũng sẽ khẳng định cam kết hợp tác bền chặt giữa hai nước.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Australia, Thủ tướng Nhật Bản Abe và người đồng cấp nước chủ nhà Tony Abbott dự kiến sẽ ký các thỏa thuận song phương để thúc đẩy thương mại tự do và hợp tác về thiết bị và công nghệ quốc phòng tại cuộc gặp cấp cao ở thủ đô Canberra (Australia) ngày 8/7.
Thủ tướng Abe sẽ đi cùng đoàn doanh nghiệp cấp cao và đến khu vực Pilbara ở Tây Australia, trung tâm của ngành công nghiệp khai khoáng của Australia.
Australia là chặng dừng chân thứ hai trong chuyến công du ba nước châu Đại Dương lần này của Thủ tướng Abe.
Theo kế hoạch, lãnh đạo hai nước sẽ ký Thỏa thuận Đối tác Kinh tế Nhật Bản - Australia (EPA) mà hai bên đã đạt được trong chuyến thăm của Thủ tướng Abbott tới Nhật Bản hồi tháng Tư vừa qua.
EPA là thỏa thuận thương mại tự do đầu tiên của Nhật Bản với một quốc gia phát triển và là thỏa thuận đầu tiên có ảnh hưởng, tuy còn hạn chế, đối với tự do hóa khu vực nông nghiệp tại Nhật Bản.
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng thứ hai của Australia, với kim ngạch thương mại và đầu tư hàng năm đạt khoảng gần 80 tỷ USD. Trong khi đó, Australia là đối tác thương mại lớn thứ tư của Nhật Bản.
Australia hiện là nhà cung cấp nguyên vật liệu thô chiến lược lớn nhất cũng như là nguồn sức mạnh công nghiệp của Nhật Bản. Australia cung ứng hơn 63% lượng than và 62% quặng sắt nhập khẩu của Nhật Bản. Ngoại trừ dầu thô, Australia là nhà cung cấp nhiên liệu lớn nhất cho Nhật Bản.
Có thể nói, về khía cạnh kinh tế, vai trò là nhà cung cấp các nguyên vật liệu thô chiến lược của Australia là yếu tố quan trọng đối với an ninh chính trị và kinh tế của Nhật Bản và khu vực.
Hai nước dự kiến cũng sẽ ký thỏa thuận về thiết bị và công nghệ quốc phòng sau khi bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng hai nước đạt được các thỏa thuận hợp tác quốc phòng trong chuyến thăm Tokyo hồi tháng 6/2014, mở đường cho việc Nhật Bản chuyển giao công nghệ đóng tàu ngầm cho Australia./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục