Nhật cần 20.000 tỷ yen

Nhật cần 20.000 tỷ yen khắc phục sự cố hạt nhân

Theo tính toán Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Nhật Bản (JCER), tổng chi phí khắc phục sự cố hạt nhân ở Nhật có thể có thể đến 20.000 tỷ yen.
Theo tính toán của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Nhật Bản (JCER), một tổ chức nghiên cứu tư nhân, tổng chi phí khắc phục sự cố bồi thường thiệt hại cho người dân và khắc phục sự cố các lò phản ứng ở Nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 có thể có quy mô từ 6.000 đến 20.000 tỷ yen.

JCER ngày 31/5 công bố báo cáo nghiên cứu mới nhất về tình hình khắc phục sự cố tại cuộc họp của Ủy ban Năng lượng Nguyên tử thuộc Văn phòng Nội các Nhật Bản.

Báo cáo trên được xây dựng dựa trên chính sách năng lượng nguyên tử hiện nay của Nhật Bản.

Theo mạng tin “Yomiuri Shimbun”, JCER đã tính toán dựa trên những phí tổn khắc phục hậu quả trong hai sự cố Three Miles (1979) ở Mỹ và Chernobyl (1986) ở Ukraine. Chỉ tính riêng chi phí khắc phục tại lò phản ứng, JCER đặt ra hai khả năng.

Một là trong trường hợp TEPCO có thể lấy được các thanh nhiên liệu ra khỏi lò phản ứng giống như ở Three Miles thì chi phí sẽ ở mức 7.400 tỷ yen nhưng nếu buộc phải đổ bêtông bít kín các thanh nhiên liệu thì khả năng chi phí sẽ đội lên 15.000 tỷ yen.

Ngoài ra, liên quan đến khu vực cảnh giới trong phạm vi 20km quanh Fukushima 1 hạn chế ra vào, Chính phủ Nhật Bản sẽ cần tới 4.300 tỷ yen để mua toàn bộ giá trị tài sản trong khu vực này để sử dụng làm vùng cách ly khỏi sự cố.

Mặt khác, trong trường hợp thủ tục bồi thường người dân chạy nạn kéo dài trong 10 năm, Tokyo sẽ phải mất 630 tỷ yen để lo liệu cho 27.000 hộ gia đình. Tính tổng cộng các chi phí có thể phát sinh nêu trên, JCER cho biết Nhật Bản sẽ cần từ 5.700 đến 20.000 tỷ yen cho công cuộc khắc phục hậu quả sự cố điện hạt nhân Fukushima 1./.

Cao Phong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục