Nhật chỉ trích việc phát triển hạt nhân của Triều Tiên

Chính phủ Nhật Bản chỉ trích việc Triều Tiên tăng cường vũ khí hạt nhân, đồng thời hối thúc nước này không có hành động khiêu khích.

Hãng Kyodo dẫn nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản ngày 1/4 đã chỉ trích việc Triều Tiên cuối tuần qua tuyên bố sẽ tăng cường kho vũ khí hạt nhân.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nhấn mạnh: "Thật đáng tiếc khi Triều Tiên liên tục đưa ra những bình luận khiêu khích. Chúng tôi sẽ kiên quyết hối thúc Triều Tiên không được thực thi bất kỳ hành động khiêu khích nào".

Cũng theo ông Suga, Nhật Bản đang tìm cách thu thập "toàn bộ thông tin" và đặt trong tình trạng "cảnh giác cao độ" về các động thái của Triều Tiên.

Trước đó, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết ngày 31/3, tại cuộc họp của Ban chấp hành trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim Jong-Un đã cam kết phát triển kho vũ khí hạt nhân của nước này cả về "chất lượng lẫn số lượng".

Tờ "Rodong Sinmun", cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, cùng ngày cho biết các căn cứ quân sự của Mỹ ở Nhật Bản sẽ trở thành mục tiêu tấn công của Bình Nhưỡng nếu chiến tranh nổ ra trên Bán đảo Triều Tiên.

[Tổng thống Hàn chỉ thị "đáp trả mạnh mẽ" Triều Tiên]

Trong khi đó, theo hãng tin Kyodo, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye ngày 1/4 đã chỉ thị cho các lực lượng vũ trang nước này "đáp trả mạnh mẽ" trong trường hợp Triều Tiên có hành động khiêu khích.

Sau khi nghe báo cáo nhanh của Bộ trưởng Quốc phòng Kim Kwan Jin, bà Park ra chỉ thị: "Trong trường hợp Triều Tiên có hành động khiêu khích, (các lực lượng vũ trang) cần đáp trả mạnh mẽ trong giai đoạn đầu mà không cần tính đến yếu tố chính trị."

Nữ tổng thống cũng nhấn mạnh, "với tư cách Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang", bà sẽ "hoàn toàn tin tưởng sự đánh giá của các lực lượng vũ trang khi ứng phó với các khiêu khích bất ngờ và vượt ngoài dự đoán từ Triều Tiên"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục