Nhật điều tra về khủng hoảng hạt nhân Fukushima

Quốc hội Nhật Bản vừa thành lập nhóm công tác để điều tra nguyên dân dẫn đến các sự cố tại Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima 1.
Quốc hội Nhật Bản vừa thành lập nhóm công tác để điều tra nguyên nhân dẫn đến các sự cố tại Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima 1, ở tỉnh Fukushima, sau thảm họa động đất và sóng thần ngày 11/3.

Nhóm công tác, có 10 thành viên, gồm các chuyên gia độc lập không thuộc chính phủ, trong đó có cựu Chủ tịch Hội đồng Khoa học của Nhật Bản (SCJ) Kiyoshi Kurokawa và nhà khoa học đã từng đạt giải Nobel hóa học Koichi Tanaka. Họ đã nhận được thư bổ nhiệm vào ngày 8/12.

Phát biểu trước một ủy ban hỗn hợp của Thượng viện và Hạ viện Nhật Bản, ông Kurokawa khẳng định nhóm công tác sẽ cố gắng tiến hành điều tra kỹ lưỡng về cuộc khủng hoảng này.

[Rò rỉ 45 tấn nước nhiễm xạ tại nhà máy Fukushima]

Không giống như nhóm công tác của chính phủ có nhiệm vụ tương tự, về cơ bản, nhóm công tác của quốc hội sẽ cho phép công chúng tham gia các cuộc họp của nhóm. Nhóm có thể yêu cầu quyền điều tra về các vấn đề nhà nước, triệu tập các quan chức của chính phủ và Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO), quản lý nhà máy điện trên, và buộc họ phải cung cấp dữ liệu.

Nhóm công tác dự định sẽ sớm tiến hành phiên họp đầu tiên và sẽ đệ trình kết quả điều tra lên các chủ tịch của Hạ viện và Thượng viện vào khoảng tháng 6/2012./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục