Phát biểu khai mạc hội thảo, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Phú Bìnhnhấn mạnh quan hệ hữu nghị ngày càng gắn bó giữa hai dân tộc sẽ là nền tảng vàmôi trường thúc đẩy hợp tác song phương trong các ngành công nghiệp phụ trợ,giúp các ngành này gặt hái nhiều thành quả phục vụ công cuộc phát triển kinh tếở cả hai nước.
Tại hội thảo, Thị trưởng thành phố Kawasaki, ông Abe Takao khẳng địnhthành phố Kawasaki luôn mong muốn có cơ hội đầu tư ở Việt Nam và sẽ hỗ trợ ViệtNam phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ.
Ông Takao đánh giá cao truyền thống giao lưu và hợp tác kinh tế giữa thànhphố Kawasaki với các doanh nghiệp Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực vận tải biển,giáo dục đại học và đào tạo tu nghiệp sinh.
Tham gia hội thảo, Tiến sĩ Phạm Đăng Tuất, Viện trưởng Viện Nghiên cứuChiến lược và Chính sách Công nghiệp thuộc Bộ Công thương - đã nêu rõ nhu cầu vàchủ trương ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ của Việt Nam nhằmthực hiện mục tiêu xây dựng Việt Nam thành một nước công nghiệp vào năm 2020.
Giải đáp thắc mắc của các doanh nghiệp Nhật Bản về khả năng phát triển cácchuỗi liên kết sản xuất sản phẩm công nghiệp ở Việt Nam, Tiến sĩ Phạm Đăng Tuấtcho biết Việt Nam đang xây dựng danh mục các ngành công nghiệp phụ trợ cần pháttriển và kêu gọi doanh nghiệp Nhật Bản cùng đóng góp hoàn thiện danh mục này.
Hội thảo thu hút 150 đại biểu gồm đại diện các doanh nghiệp vừa và nhỏ củathành phố Kawasaki cùng một số doanh nghiệp Việt Nam tham dự. Hội thảo đã cungcấp những hình ảnh và thông tin thiết thực về các cơ hội thiết lập cơ sở sảnxuất cũng như liên kết kinh doanh ở nhiều tỉnh, thành của Việt Nam như tại QuảngNgãi, Hải Phòng, Bà Rịa-Vũng Tàu.
Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Kawasaki, ông Yamada, đánh giáhội thảo đã mang lại những thông tin cập nhật và đáp ứng đúng mối quan tâm củadoanh nghiệp ở Kawasaki.
Kawasaki là thủ phủ tỉnh Kanagawa và là trung tâm công nghiệp điển hìnhcủa Nhật Bản. Đây là nơi có nhiều nhà máy sản xuất thép, máy công nghiệp, hóadầu và hàng điện tử cho các công ty lớn như Toshiba, NEC và Fujitsu.
Ngoài ra, tại thành phố này cũng có nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ có tiềmnăng tài chính và công nghệ cao trong lĩnh vực sản xuất linh kiện, phụ tùng.Hiện các doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm tới 44% doanh thu sản phẩm công nghiệp và52% doanh thu thông tin và dịch vụ của Kawasaki./.