Nhật phản đối tàu Trung Quốc xâm phạm lãnh hải

Thứ trưởng Ngoại giao Nhật đã triệu Đại sứ Trung Quốc đến để khẳng định rằng “quần đảo Senkaku là lãnh thổ cố hữu thuộc Nhật Bản."
Ngày 24/8, Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã lên tiếng phản đối việc hai tàu ngư chính của Trung Quốc xâm nhập vùng lãnh hải Nhật Bản tại khu vực gần đảo Kubashima thuộc quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) tranh chấp giữa hai nước vào sáng cùng ngày.

Phát biểu trong một cuộc họp báo, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yukio Edano cho biết Thứ trưởng Ngoại giao Kenichiro Sasae đã triệu Đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản Trình Vĩnh Hoa để khẳng định rằng “quần đảo Senkaku là lãnh thổ cố hữu thuộc Nhật Bản xét cả về mặt lịch sử lẫn luật pháp quốc tế.”

Do vậy, Tokyo yêu cầu Bắc Kinh không để các vụ việc tương tự tiếp tục xảy ra và kêu gọi Bắc Kinh "có cách hành xử thích hợp xét trên quan điểm đại cục trong quan hệ hai nước."

Ông Edano cũng cho biết Chính phủ Nhật Bản đã thành lập văn phòng liên lạc tại Trung tâm quản lý sự cố (trực thuộc Văn phòng Thủ tướng) để theo dõi chặt chẽ các diễn biến tại vùng biển trên.

Tàu tuần tra Trung Quốc đã 12 lần tiếp cận quần đảo Senkaku kể từ sau vụ va chạm trên biển giữa hai nước hồi tháng 9/2010 nhưng đây là vụ xâm nhập lãnh hải Nhật Bản đầu tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục