Nhật ra mắt bồn chứa khí hoá lỏng lớn nhất thế giới

Tokyo Gas ra mắt bồn chứa khí hoá lỏng (LNG) lớn nhất thế giới, với đường kính 72m, sâu gần 62m, đảm bảo nhu cầu khí đốt đang gia tăng.
Tokyo Gas đã ra mắt bồn chứa khí hoá lỏng (LNG) lớn nhất thế giới, với đường kính 72m và sâu gần 62m.

Ở NhậtBản, nhu cầu về tài nguyên khí đốt đang gia tăng trong bối cảnh các nhà máy điệnhạt nhân của nước này bị đóng cửa sau sự cố điện hạt nhân năm 2011.

Công ty Tokyo Gas khởi công xây dựng bồn chứa này từ 4 năm trước ở thành phốYokohama, gần Tokyo.

Bên trong bồn có thể trữ tới250.000 kilolít khí hoá lỏng, đủ để đảm bảo nhu cầu trung bình hàng năm chokhoảng 360.000 hộ gia đình. Để chống rò rỉ, bên trong bồn chứa được phủ một lớpthép không gỉ dày 2mm.

Công ty khí đốt này cho biết bồn chứa này cũng có thể được dùng để chứa cảkhí đốt từ đá phiến đồng thời hãng có dự định bắt đầu sử dụng bồn chứa này vàotháng 11/2013 sau khi hoàn tất vào tháng 7/2013 tới.

Trong khi đó, Công ty điện lực Tokyo (TEPCO), có kế hoạch tăng lượng mua vàohàng năm đối với các loại khí đốt đá phiến và các loại khí giá rẻ khác tới 10triệu tấn trong thập kỷ tới.

TEPCO hiện đang chịu gánh nặng cho phí ngày cnàg tăng dành cho việc sản xuấtnhiệt điện ể từ khi các nhà máy điện hạt nhân bị đóng cửa.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết nhu cầu đối với khí đốt tự nhiên ởNhật Bản trong năm 2015 được cho là sẽ cao hơn 15% so với năm 2010, thời điểmtrước khi xảy ra sự cố hạt nhân Fukushima.

Các chuyên gia cho rằng nhu cầu về khí đốt sẽ còn tăng hơn nữa vì loại khínày ít sản sinh CO2 hơn so với dầu và than đá trong quá trình đốt./.

Hữu Thắng/Tokyo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.