Nhật: Viện trợ, đầu tư ra nước ngoài vẫn tăng mạnh

Tổng viện trợ và hỗ trợ đầu tư ra nước ngoài của Chính phủ Nhật Bản tài khóa 2012 đạt 5.730 tỷ yen, tăng 95% so với tài khóa 2011.
Dù nợ công cao, viện trợ phát triển chính thức (ODA) cũng như đầu tư ra nước ngoài của Nhật Bản vẫn tăng mạnh trong tài khóa 2012 (kết thúc ngày 30/3 vừa qua).

Nếu tính gộp cả khoản đầu tư ra nước ngoài do Ngân hàng hợp tác quốc tế (JBIC) thực hiện, tổng viện trợ và hỗ trợ đầu tư ra nước ngoài của Chính phủ Nhật Bản tài khóa 2012 đạt 5.730 tỷ yen, tăng 95% so với tài khóa 2011.

Đây là tài khóa có kinh phí viện trợ, đầu tư ra nước ngoài cao nhất trong lịch sử Nhật Bản.

Trong tài khóa 2012, hoạt động hỗ trợ tài chính, bảo lãnh đầu tư ra nước ngoài của JBIC tăng 2 lần, đạt khoảng 4.230 tỷ yen, trong đó các khoản hỗ trợ tài chính cho các dự án thâu tóm-sáp nhập, khai thác-phát triển tài nguyên tại nước ngoài lên tới 2.900 tỷ yen.

Trong tài khóa vừa qua, ODA của Nhật Bản đạt 1.500 tỷ yen, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ODA bằng đồng yen đạt 1.226 tỷ yen.

Châu Phi là địa chỉ mới trong thu hút ODA từ Nhật Bản, với mức tăng kỷ lục 400%, trong đó đáng chú ý là dự án dự án xây dựng cảng ở Mozambique do tập đoàn Mitsui của Nhật Bản thực hiện. ODA cho châu Á, khu vực chiếm tới 70% ODA hàng năm của Nhật Bản, có mức tăng 5%.

Đối với khu vực này, năm 2014 sẽ có thêm Mianma được hưởng các khoản vay lãi suất thấp bằng đồng yen của Nhật Bản.

Dự kiến, kinh phí viện trợ, đầu tư của Nhật Bản ra nước ngoài sẽ tiếp tục tăng trong các năm tiếp theo, khi chính phủ nước này có chính sách tăng cường hỗ trợ cho các nước mới phát triển, hậu thuẫn các doanh nghiệp Nhật Bản xuất khẩu hạ tầng và đầu tư khai thác tài nguyên ở nước ngoài.

Trong ngân sách tài khóa 2013, Chính phủ Nhật Bản dự kiến dành 1.300 tỷ yen cho các khoản vay bằng đồng yen, mức cao nhất trong lịch sử./.

Tri Phương (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục